ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có "cửa" vào bán kết nếu thua CHDCND Triều Tiên?

Song Minh Thứ ba, ngày 03/10/2023 13:10 PM (GMT+7)
13 giờ 30 chiều mai (4/10), ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp CHDCND Triều Tiên trong trận đấu có ý nghĩa quyết định cho tấm vé vào bán kết ASIAD 2023. Nếu thắng, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tạo được mốc son lịch sử.
Bình luận 0

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam quyết thắng CHDCND Triều Tiên

Sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng Hàn Quốc 3-2 ở vòng bảng C hôm 1/10 vừa qua (trước đó, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng thuyết phục Nepal 3-0), ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành vé vào vòng 2, được xếp ghép bảng E với hai đội đầu bảng A là Trung Quốc (toàn thắng hai trận cùng tỷ số 3-0 trước Ấn Độ và CHDCND Triều Tiên), CHDCND Triều Tiên (thắng Ấn Độ 3-1 và thua Trung Quốc 0-3).

Bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có "cửa" vào bán kết nếu thua CHDCND Triều Tiên? - Ảnh 1.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang rất tự tin, hưng phấn sau cuộc lội ngược dòng thắng Hàn Quốc 3-2 ở vòng 1 ASIAD 2033. Ảnh: Quý Lượng

Đội bóng còn lại tại bảng E tại vòng 2 bóng chuyền nữ ASIAD 2023 là Hàn Quốc (đã thua Việt Nam 2-3 ở vòng bảng và thắng Nepal 3-0). Kết quả của trận đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở vòng 1 được bảo lưu sang vòng 2. Tương tự như vậy là kết quả trận Trung Quốc gặp CHDCN Triều Tiên.

Sẽ không có gì cần bàn thêm bởi nếu thắng CHDCND Triều Tiên với bất kỳ kết quả nào, gần như chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có vé vào bán kết; bởi ở cặp đấu còn lại của bảng E diễn ra lúc 18 giờ hôm nay, Hàn Quốc khó gây "sốc" trước Trung Quốc vốn được đánh giá có đẳng cấp hơn hẳn "phần còn lại" ở bảng E.

Câu hỏi đặt ra là trong trường hợp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thua CHDCND Triều Tiên thì Trần Thị Thanh Thuý cùng các đồng đội còn "cửa" vào bán kết hay không?

Theo điều lệ giải, một trận thắng 3-0 hoặc 3-1, đội thắng sẽ được 3 điểm, đội thua 0 điểm. Nếu thắng 3-2, đội thắng sẽ được 2 điểm, đội thua 0 điểm.

Như vậy, trước khi bước vào trận đấu với CHDCND Triều Tiên, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đang được 2 điểm từ trận thắng Hàn Quốc 3-2; Trung Quốc đang tạm xếp đầu với 3 điểm từ trận thắng 3-0 trước CHDCND Triều Tiên. Hàn Quốc (1 điểm) xếp thứ 3 và CHDCND Triều Tiên (0 điểm) xếp cuối bảng.

Như vậy, nếu ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thua CHDCND Triều Tiên với tỷ số 0-3 hoặc 1-3 thì gần như chắc chắn sẽ không thể lọt vào bán kết. 

Còn nếu Việt Nam thua Triều Tiên 2-3, có thêm 1 điểm; thì vẫn còn cửa đi tiếp nhưng phải trông chờ Hàn Quốc thắng CHCND Triều Tiên đúng tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng E diễn ra lúc 13 giờ 30 chiều mai. 

Khi ba đội Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên cùng thắng lẫn nhau với tỷ số 3-2 và cùng thua Trung Quốc, mỗi đội cùng giành được 3 điểm khi kết thúc bảng E, chỉ số phụ khi đó sẽ được xét đến.

Cụ thể, đội có tổng số điểm ghi được nhiều hơn sẽ xếp trên. Nếu tổng số điểm vẫn bằng nhau thì sẽ xét tới tổng số set thắng/set thua để xác định đội xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau, đội nào có tổng số điểm thắng/tổng số điểm thua lớn hơn sẽ xếp trên.

Trong quá khứ, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam từng lội ngược dòng thắng CHDCND Triều Tiên 3-2 ở bán kết VTV Cup 2019. Trong đội hình ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự ASIAD 2023 lúc này vẫn có 5 người từng góp mặt trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên ở bán kết VTV Cup 2019 là Thanh Thúy, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Khánh Đang, Bích Thủy.

Bên phía CHDCND Triều Tiên cũng có những nhân tố đã từng gặp Việt Nam cách đây 4 năm là hủ công Kim Hyon Ju (ghi 30 điểm trong chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ ở ASIAD 2023), đối chuyền Choe Pok Hyang (ghi 19 điểm ở trận thắng Ấn Độ 3-1), chủ công Kim Jin Hyang (ghi 6 điểm ở trận gặp Ấn Độ), phụ công Kim Kuk Hwa, chuyền hai Rim Hyang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem