ĐT nữ Việt Nam cầm quốc kỳ chạy quanh SVĐ Cẩm Phả ăn mừng sau khi giành chức vô địch SEA Games 31

PV Thứ bảy, ngày 21/05/2022 22:12 PM (GMT+7)
Các "cô gái vàng" Việt Nam cầm cờ chạy quanh SVĐ Cẩm Phả sau khi đánh bại ĐT nữ Thái Lan trong trận chung kết tối 21/5 trên SVĐ Cẩm Phả. Đây sẽ là khoảnh khắc tuyệt đẹp trong lòng người hâm mộ tại thế vận hội thể thao Đông Nam Á lần này.
Bình luận 0

ĐT nữ Việt Nam cầm quốc kỳ chạy quanh SVĐ Cẩm Phả ăn mừng sau khi hạ Thái Lan giành chức vô địch SEA Games 31. Nguồn: Quán Thể thao

Tối 21/5, ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Thái Lan trên SVĐ Cẩm Phả. Được chơi trên sân nhà Cẩm Phả trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 16.000 khán giả nhà, ĐT Việt Nam đã thể hiện được sự tập trung cao độ và giành được chiến thắng 1-0 với pha lập công quyết định ở phút 59 của đội trưởng Huỳnh Như. Sau khi giành HCV trước đối thủ quen thuộc, các nữ "chiến binh" Việt Nam cầm trên tay cờ đỏ sao vàng, chạy quanh sân, đánh dấu một thành công ở kì đại hội thể thao Đông Nam Á mà Việt Nam là nước chủ nhà. Đây sẽ là hình ảnh tuyệt đẹp và vô cùng ý nghĩa của lịch sử bóng đá Việt Nam trong lòng người hâm mộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem