ĐT Thái Lan "độc bá" những cái nhất tại AFF Cup 2016

Minh Chí (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 18/12/2016 13:31 PM (GMT+7)
Sau gần 1 tháng tranh tài sôi nổi, AFF Cup 2016 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về ĐT Thái Lan. Dưới đây là những cái nhất ở giải đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á.
Bình luận 0

Trải qua 18 trận đấu ở AFF Cup 2016, có tổng cộng 50 bàn thắng được ghi, bình quân 2,78 bàn/trận.

Tổng cộng đã có 268.168 khán giả đến sân xem 18 trận đấu tại AFF Cup 2016 (bình quân 14.898 người/trận).

Đội vô địch: Thái Lan. Chức vô địch này giúp thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang qua mặt Singapore (4 lần) để trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu với 5 lần đăng quang.

img

Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Á quân: Indonesia. Đây là lần thứ 5, đội bóng xứ vạn đảo thất bại trong các trận chung kết AFF Cup (trước đây là Tiger Cup).

Đồng hạng ba: Việt Nam, Myanmar.

Đội bóng giành giải fair-play: Thái Lan.

Vua phá lưới: Teerasil Dangda (Thái Lan): 6 bàn.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Chanathip Songkrasin (Thái Lan).

Đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất: Thái Lan (15 bàn).

Đội bóng ghi ít bàn thắng nhất: Singapore (1 bàn).

Đội bóng thắng nhiều trận nhất: Thái Lan (6 trận).

Đội bóng thắng ít trận nhất: Philippines, Singapore, Campuchia (0 trận).

Đội bóng để thua ít nhất: Thái Lan, Việt Nam (1 trận).

Đội bóng để thua nhiều nhất: Campuchia, Myanmar (3 trận).

Đội bóng bị cầm hòa nhiều nhất: Philippines, Indonesia (2 trận).

Đội bóng để lọt lưới nhiều nhất: Indonesia (14 bàn).

Đội bóng để lọt lưới ít nhất: Philippines, Singapore (3 bàn).

Trận đấu có cách biệt lớn nhất: Thái Lan 4-0 Myanmar (bán kết lượt về).

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất: Thái Lan 4-2 Indonesia (vòng bảng).

Trận đấu có ít bàn thắng nhất: Philippines 0-0 Singapore (bảng A).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem