ĐT Việt Nam cần bao nhiêu điểm nữa để đi tiếp tại vòng loại World Cup?

Tú Phạm Thứ năm, ngày 21/11/2019 06:26 AM (GMT+7)
Cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 trở nên rất khó lường sau lượt trận thứ 5 diễn ra tối qua (19/11).
Bình luận 0

UAE là đội duy nhất không tham chiến ở lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại World Cup 2022. Ở lượt trận tối qua, Việt Nam chia điểm trong trận hòa với tỷ số 0-0 trước Thái Lan trong khi Malaysia đánh bại “đội lót đường” Indonesia.

img

Indonesia (áo trắng) đã bị loại.

Sau 5 trận thua liên tiếp, Indonesia đứng bét bảng với hiệu số bàn thắng bại là -13, kém 9 điểm so với đội đứng thứ 2 là Malaysia. Vì Indonesia thua thành tích đối đầu so với Malaysia (thua cả 2 trận) nên ngay cả khi giành 3 trận thắng còn lại trong trường hợp "Hổ Malaysia" toàn thua còn UAE và Thái Lan không thể tích lũy đủ 9 điểm thì đội bóng "xứ Vạn đảo" cũng không thể giành vị trí thứ 2 bảng G chung cuộc. Như vậy, Indonesia là đội bóng đầu tiên đã bị loại ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Cuộc đua giành vị trí nhất bảng và vị trí thứ 2 là cuộc chiến giữa 4 đội Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và UAE. Theo cục diện bảng G hiện tại, 1 đội bóng muốn giành vé vượt vào vòng loại thứ 3 (vòng loại cuối cùng World Cup 2022) cần đạt ít nhất tổng 16 điểm và tránh để thua nhiều hơn 2 trận.

Trong 4 đội kể trên, Việt Nam là đội duy nhất chưa để thua trong khi đó cả UAE và Malaysia cùng thất bại 2 trận, Thái Lan để thua 1 trận. Với 9 điểm trong tay, Malaysia cần giành 3 chiến thắng còn lại để có thể đoạt vé đi tiếp, nhưng đây là nhiệm vụ không dễ với “Hổ Malaya” còn 2 trận sân khách rất khó khăn với UAE và Thái Lan.

Chỉ có 6 điểm trong tay và để thua 2 trận nhưng UAE sáng cửa đi tiếp vì đá ít hơn 4 đội còn lại của bảng G 1 trận. Chưa kể, 3 trong 4 trận lượt về, đội bóng Tây Á được đá trên sân nhà trước Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, UAE cũng không dễ toàn thắng cả 3 trận trước 3 đối thủ cứng cựa là Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

img

Việt Nam có quyền tự quyết trong cuộc đua tranh vé đi tiếp bảng G

Về phía Thái Lan, với 8 điểm hiện có, đội bóng của HLV Nishino cũng cần giành 3 chiến thắng còn lại để có thể đoạt vé đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu này cũng không dễ thực hiện vì “Voi chiến” còn có chuyến làm khách khó khăn trước UAE và cuộc đụng độ với đối thủ vừa đánh bại họ là Malaysia.

Hiện tại Việt Nam đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt trận. Nếu toàn thắng ở 3 trận còn lại, đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đây là điều không dễ xảy ra vì chúng ta còn 2 chuyến làm khách khó khăn trước Malaysia và UAE (trận còn lại trên sân nhà gặp đối thủ yếu nhất bảng Indonesia).

Nếu giành được 6 điểm ở 3 trận còn lại, khi đó ĐT Việt Nam sẽ giành tổng 17 điểm và gần như chắc chắn sẽ giành vé đi tiếp. Trong trường hợp giành 4 hoặc 5 điểm ở 3 trận còn lại, khi đó đội quân của HLV Park Hang-seo có tổng điểm là 15 hoặc 16 và cũng cũng sáng cửa giành vé lọt vào vòng loại cuối cùng bảng G World Cup 2022. Đây là khả năng hoàn toàn nằm trong tầm tay của các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng bảng G

img

Lịch thi đấu còn lại của bảng G

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem