ĐT Việt Nam có viện binh trước trận "chung kết" với Malaysia

Song Minh Thứ ba, ngày 07/12/2021 19:16 PM (GMT+7)
ĐT Việt Nam đã nhận tin vui trước trận đấu với Malaysia khi tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã được cấp visa tới Singapore. Điều này giúp HLV Park Hang-seo có thêm một lựa chọn ở tuyến giữa ĐT Việt Nam
Bình luận 0

ĐT Việt Nam chào đón Lý Công Hoàng Anh

Chiều nay, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã xác nhận với Dân Việt về việc tiền vệ ĐT Việt Nam Lý Công Hoàng Anh đã được Chính phủ Singapore cấp visa tới đảo quốc sư tử dự AFF Cup 2020.

Được biết, ngày 9/12 tới, Lý Công Hoàng Anh sẽ bay sang Singapore hội quân cùng ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu được coi như "chung kết" bảng B với đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia tối 12/12 tới.

ĐT Việt Nam có viện binh trước trận "chung kết" với Malaysia - Ảnh 1.

Lý Công Hoàng Anh (phải) đã được cấp visa tới Singapore, thế chỗ Đỗ Hùng Dũng sát cánh cùng ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2020. Ảnh: VFF

Trở lại thời điểm trước thềm AFF Cup 2020, Lý Công Hoàng Anh nằm trong số những cầu thủ thuộc lứa U23 tốt nhất thường xuyên được HLV Park Hangp-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam cùng với Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân...

Tuy nhiên, trước thời điểm ĐT Việt Nam lên đường sang Singapore, với việc tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trở lại ĐT Việt Nam sau khi đã bình phục chấn thương, HLV Park Hang-seo đã loại Lý Công Hoàng Anh để gút lại danh sách 30 tuyển thủ.

Diễn biến tiếp theo như Dân Việt đã đưa tin, Đỗ Hùng Dũng đã không được các cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà giải quyết thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore.

Lý do là thời gian làm thư mời cho các cầu thủ thi đấu AFF Cup 2020 là tới hết ngày 24/11; trong khi trường hợp của Đỗ Hùng Dũng tới ngày 29/11 mới bổ sung hồ sơ.

Mặc dù VFF và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã làm các thủ tục cần thiết để Hùng Dũng có thể tham dự AFF Cup 2020, nhưng các cơ quan chức năng của nước sở tại vẫn căn cứ theo quy định của Chính phủ Singapore và không đồng ý cấp thư mời cho tiền vệ này.

Trường hợp của Lý Công Hoàng Anh thì khác Đỗ Hùng Dũng. Anh nằm trong thành phần ĐT Việt Nam đã được phía Singapore cấp thư mời dự AFF Cup vào ngày 24/11 nhưng sau đó bị HLV Park Hang-seo loại.

Thời gian qua, VFF đã đề nghị bổ sung Lý Công Hoàng Anh thế chỗ Đỗ Hùng Dũng và dù đã có giấy mời lần 1 (cấp ngày 24/11) nhưng vì Hoàng Anh không cùng ĐT Việt Nam sang Singapore ngày 1/12 nên Liên đoàn Bóng đá Singapore đã phải làm lại thủ tục từ đầu cho anh.

Sau khi Lý Công Hoàng Anh có thư mời, hôm nay (7/12), anh đã được cấp visa vào Singapore. Như vậy, quân số ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2020 vẫn đủ 30 người, thay vì phải chịu thiệt mất 1 suất so với các đội bóng khác.

Trước mỗi trận đấu, từ danh sách 30 cầu thủ, HLV Park Hang-seo sẽ chọn ra 23 cầu thủ đăng ký thi đấu chính thức.

Ở trận gặp ĐT Lào vừa qua, các cầu thủ ĐT Việt Nam thuộc lứa U23 như thủ môn Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Thanh Bình, Việt Anh, tiền vệ Lê Văn Xuân, tiền đạo Trần Văn Đạt đều không được đăng ký thi đấu. Nhưng tới trận gặp ĐT Malaysia, rất có thể HLV Park Hang-seo sẽ trao cơ hội cho một vài cầu thủ trẻ nhằm gây bất ngờ cho đối phương ở những thời điểm cụ thể của trận đấu.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem