ĐT Việt Nam được "sổ lồng" tại Melbourne, chuẩn bị tái đấu ĐT Australia

Song Minh Thứ bảy, ngày 22/01/2022 20:34 PM (GMT+7)
Trong quá trình tập luyện tại Melbourne chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Australia, ĐT Việt Nam sẽ không phải tuân thủ nguyên tắc "bong bóng khép kín" như suốt thời gian qua.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam thoát "bong bóng khép kín"

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong khoảng 2 năm qua, ĐT Việt Nam đã phải làm quen với "bong bóng khép kín" khi thi đấu những trận cuối cùng vòng loại thứ 2 và 6 lượt trận đã qua tại bảng B vòng loại cuối World Cup 2022.

Thậm chí, sau khi không bảo vệ thành công danh hiệu đương kim vô địch AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo đã khẳng định việc bị gò bó trong "bong bóng khép kín" với những quy định rất khắt khe phòng chống Covid-19 của nước chủ nhà Singapore đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý của các cầu thủ.

ĐT Việt Nam được "sổ lồng" tập luyện tái đấu ĐT Australia - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam tỏ ra rất tập trung, hứng khởi trong buổi tập đầu tiên tại Australia. Ảnh: VFF

Tin vui là sau khi đặt chân tới Melbourne (Australia) vào sáng nay (22/1), sau khi toàn đội có kết quả âm tính với Covid-19, ĐT Việt Nam đã không phải hoạt động theo nguyên tắc "bong bóng khép kín".

Thông tin từ VFF cho hay, ban tổ chức nước chủ nhà không áp dụng nguyên tắc "bong bóng khép kín" khi tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ cuối FIFA World Cup 2022. 

Điều này giúp tinh thần ĐT Việt Nam thư thái hơn khi không bị bó hẹp trong không gian chật chội. Dù vậy, các thành viên ĐT Việt Nam vẫn tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp tại Melbourne.

Trở lại với lịch trình hoạt động của ĐT Việt Nam ngày hôm nay, HLV Park Hang-seo chỉ dành ít giờ cho các học trò nghỉ ngơi hồi phục thể trạng sau chuyến bay dài.

17h chiều nay theo giờ địa phương (13 giờ theo giờ Việt Nam), ĐT Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Melbourne. Theo ghi nhận của phóng viên, toàn đội rất hứng khởi\ hướng tới những điều tích cực nhất để chuẩn bị cho trận tái đấu với ĐT Australia ngày 27/1 tới.

Điểm thuận lợi với ĐT Việt Nam là sân tập nằm cách khách sạn chưa đầy 1km và có chất lượng mặt cỏ khá tốt. 

Thử thách đầu tiên đối với thầy trò HLV Park Hang-seo là sự chênh lệch về múi giờ. Không chỉ nhanh hơn Việt Nam 4 tiếng, mà thời điểm mặt trời lặn tại Melbourne cũng rất khác biệt khi tới gần 20 giờ tối trời vẫn chưa tắt nắng. 

Điều này khiến các cầu thủ gặp khá nhiều khó khăn để bắt nhịp với nhịp sinh hoạt mới. May mắn là thời điểm này tại Melbourne thời tiết khá dễ chịu với nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C. Đặc biệt, không khí rất trong lành và gần như không bị ô nhiễm bởi khói, bụi.

ĐT Việt Nam được "sổ lồng" tập luyện tái đấu ĐT Australia - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp chủ nhà Australia ngày 27/1 tới. Ảnh: VFF

Trong buổi tập chiều nay, HLV Park Hang-seo chỉ đưa ra những bài tập nhằm giúp các cầu thủ giải phóng sức ì và lấy lại cảm giác bóng. 

ĐT Việt Nam xác định mỗi trận đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022  đều là cơ hội quý để nâng cao trình độ, từng bước tiệm cận với đẳng cấp chơi bóng của những đội tuyển hàng đầu châu lục. Do vậy, dù không còn khả năng cạnh tranh suất đi tiếp, nhưng sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam luôn nghiêm túc, kỹ càng, tập trung sức lực và tinh thần để có thể bước vào trận đấu với phong độ tốt nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem