ĐT Việt Nam hay ĐT Trung Quốc được đánh giá "cửa trên"?

Long Nguyên Thứ năm, ngày 07/10/2021 15:40 PM (GMT+7)
Ở trận đấu giữa ĐT Trung Quốc và ĐT Việt Nam diễn ra vào 0 giờ ngày 8/10 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Li Tie được đánh giá nhỉnh hơn đội khách nhưng khả năng hai đội chia điểm là rất cao.
Bình luận 0

Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, cả ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc đều chưa giành được điểm nào. Tuy nhiên, với hiệu số bàn thắng - thua tốt hơn, các học trò của HLV Park Hang-seo đang xếp trên ĐT Trung Quốc.

Trận đấu diễn ra đêm nay tổ chức tại UAE, được coi là sân nhà của ĐT Trung Quốc. Cả hai đội đều thể hiện sự quyết tâm rất cao và tập luyện rất nghiêm túc, kỹ lưỡng với mục tiêu giành được kết quả tốt nhất.

ĐT Việt Nam hay ĐT Trung Quốc được đánh giá "cửa trên"? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đã giúp ĐT Việt Nam có những tiến bộ vượt bậc thời gian qua. Ảnh: VFF

Cuộc so tài giữa ĐT Trung Quốc và ĐT Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo CĐV, chuyên gia, truyền thông và cả những nhà cái uy tín. Dù đang xếp dưới ĐT Việt Nam và thậm chí chưa ghi nổi bàn nào ở 2 trận trước, nhưng ĐT Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn ĐT Việt Nam.

Theo phân tích của nhà cái châu Âu, ĐT Trung Quốc có tỷ lệ chiến thắng là 13/20 (đặt 20 ăn 13). Tỷ lệ thắng trận của ĐT Việt Nam là 9/2 (đặt 2 ăn 9). Khả năng hai đội chia điểm là 5/2 (đặt 5 ăn 2). Rõ ràng, với sự thận trọng của cả hai đội, kết quả hòa có nhiều khả năng xảy ra.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam chưa từng giành điểm khi đối đầu với ĐT Trung Quốc. Mặc dù vậy, dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đã có những bước tiến vượt bậc. Đáng chú ý, vào năm 2019, ĐT U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Trung Quốc 2-0 ngay trên sân khách.

ĐT Việt Nam hay ĐT Trung Quốc được đánh giá "cửa trên"? - Ảnh 2.

U22 Việt Nam đã thắng U22 Trung Quốc ở trận giao hữu vào năm 2019. Ảnh: Webgiaitri

Về phía Trung Quốc, họ áp dụng chính sách nhập tịch với nhiều cầu thủ, trong đó có không ít ngôi sao người Brazil. Tuy nhiên, những kết quả thu về lại không tương xứng với sự đầu tư cũng như kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước này. Chính vì vậy, khoảng cách chuyên môn giữa Trung Quốc với Việt Nam đã được thu hẹp và thống kê trong quá khứ không còn nhiều ý nghĩa.

Ở trận đấu sắp tới, ĐT Việt Nam có tâm lý thoải mái hơn và các cầu thủ đều ở trạng thái sẵn sàng đối diện với thử thách. Với ĐT Trung Quốc, họ đang chịu rất nhiều sức ép và HLV Li Tie thậm chí có khả năng mất việc sớm nếu đội bóng của ông bại trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem