ĐT Việt Nam mơ dự World Cup 2022, FIFA báo tin vui

Văn Hưng Thứ tư, ngày 20/02/2019 18:10 PM (GMT+7)
Sự thăng tiến mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong hơn 1 năm qua khiến nhiều người mơ mộng với việc thầy trò Park Hang-seo sẽ giành vé dự World Cup 2022. Và mới đây, FIFA đã mang tới tin rất vui khi tiết lộ đang nỗ lực để gia tăng số đội tham dự giải đấu ở Qatar từ 32 lên 48 đội.
Bình luận 0

Trong hơn 1 năm trở lại đây, cụ thể là kể từ thời điểm HLV Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam, các đội tuyển của chúng ta đã thi đấu rất thành công. U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại giải U23 châu Á 2018, Olympic Việt Nam xếp hạng 4 tại môn bóng đá nam Asiad 2018, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 đầy thuyết phục và sau đó vào tới tứ kết Asian Cup 2019.

img

ĐT Việt Nam.

Với những thành tích ấn tượng kể trên, rất nhiều NHM bóng đá Việt Nam đã mơ mộng đến viễn cảnh thầy trò Park Hang-seo giành vé tham dự VCK World Cup ngay ở giải đấu diễn ra tại Qatar vào năm 2022. Thực tế, HLV Park Hang-seo cũng đã lấp lửng về tham vọng này khi bóng gió muốn bỏ bớt công việc ở U23 Việt Nam để tập trung toàn bộ tâm trí và sức lực cho ĐT Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin vui đến với nhà cầm quân người Hàn Quốc và cả NHM bóng đá Việt Nam. Mới đây, nguồn tin từ FIFA tiết lộ, những quan chức đứng đầu vẫn đang nỗ lực để gia tăng số đội tham dự World Cup 2022 từ 32 lên 48 đội. Theo đó, họ chuẩn bị nhóm họp trước khi đi đến quyết định cuối cùng về việc mở rộng quy mô số đội tham dự tại giải đấu ở Qatar vào 3 năm tới.

Theo kế hoạch ban đầu, phải đến World Cup 2026, giải đấu này mới gia tăng số đội. Tuy nhiên, trước lợi ích kinh tế quá lớn mà giải đấu này mang lại, FIFA thậm chí muốn gia tăng số đội ngay từ giải đấu kế tiếp. Trong trường hợp World Cup 2022 gia tăng số đội tham dự từ 32 lên 48, thì các đội bóng như Việt Nam sẽ có cơ hội lớn hơn. Châu Á hiện có 4 suất rưỡi tham dự, nhưng sẽ tăng số suất đáng kể nếu như quy mô giải đấu này mở rộng.

“Chúng tôi lạc quan về mức độ khả thi. Tuy nhiên, đây sẽ là một quyết định hết sức khó khăn. Không hề dễ dàng một chút nào, chúng ta phải thành thật về điều đó”, Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino tiết lộ.

Thực ra, vấn đề bất ổn chính trị của nước chủ nhà Qatar là một phần nguyên nhân khiến nỗ lực gia tăng số đội tham dự của FIFA trở nên khó khăn: “Tôi không ngây thơ đến mức bỏ qua tình hình chính trị trong khu vực”. Lý do là bởi Qatar hiện đang mâu thuẫn trầm trọng với quốc gia láng giềng giàu có khác là Saudi Arabia, thậm chí bị áp đặt lệnh phong tỏa kinh tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem