ĐT Việt Nam và HLV Troussier: Tiếp tục kiên nhẫn hay nên dừng lại?

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 21/01/2024 15:10 PM (GMT+7)
Ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam đã chắc chắn dừng bước ngay từ vòng bảng Asian Cup 2024 dù còn 1 trận chưa đấu. Trong triều đại của HLV Philippe Troussier, những gì ĐT Việt Nam thể hiện đang khiến người hâm mộ lo lắng về mục tiêu giành vé dự World Cup 2026.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam của HLV Troussier không biết tấn công?

Sau 2 thất bại ở bảng D Asian Cup 2024, ĐT Việt Nam đã không còn cơ hội đi tiếp. Đặc biệt, trận thua ĐT Indonesia 0-1 cho thấy ĐT Việt Nam có những bước lùi về chuyên so với đối thủ này.

Cách chơi của ĐT Việt Nam mà HLV Troussier áp dụng thiên về kiểm soát bóng nhưng dường như không có được hiệu quả cao. ĐT Việt Nam có thể giữ bóng nhiều hơn đối phương, nhưng lại không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm để dứt điểm. Cách chơi này cho thấy cái đích cao nhất mà ĐT Việt Nam hướng tới là có vé dự World Cup 2026 đang là thử thách rất khó thành hiện thực.

ĐT Việt Nam và HLV Troussier: Tiếp tục kiên nhẫn hay nên dừng lại?- Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đã bị loại sớm tại Asian Cup 2024 sau 2 thất bại. Ảnh: Reuters

Trên mạng xã hội, đông đảo CĐV đã có những đánh giá về chất lượng chuyên môn của ĐT Việt Nam cũng như khả năng cầm quân của HLV Troussier. CĐV Ly Ly Tran cho biết: "Trong 3 trận đấu chính thức gần nhất, ĐT Việt Nam cho thấy một vấn đề là khả năng tấn công hết sức nghèo nàn.

Ở trận gặp Iraq (vòng loại World Cup), dù có lợi thế sân nhà, nhưng ĐT Việt Nam không thực hiện được cú dứt điểm nào, chỉ 32 lần chạm bóng trong vòng cấm địa của đối phương. Đến trận gặp Nhật Bản, ngoài 2 bàn thắng đến từ những tình huống cố định, ĐT Việt Nam gần như không có được pha tấn công nguy hiểm nào khác. Trận này, ĐT Việt Nam chỉ có vẻn vẹn 6 lần đưa bóng vào vòng cấm của đối phương, kém xa cuộc đọ sức giữa hai đội cách đây hơn 4 năm khi chúng ta co 22 lần đưa bóng vào vòng cấm đối thủ.

Trong trận đấu với ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam vẫn tiếp tục gây thất vọng về khả năng tấn công. ĐT Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn, thực hiện nhiều đường chuyền hơn nhưng lại kém owr tất cả các chỉ số tấn công như số cú dứt điểm, số pha tấn công vào phần sân đối thủ, số bàn thắng kỳ vọng. Muốn dự World Cup mà không biết tấn công thì làm sao thành công được?".

ĐT Việt Nam và HLV Troussier: Tiếp tục kiên nhẫn hay nên dừng lại?- Ảnh 2.

Trận thua Indonesia đã bộc lộ nhiều hạn chế của ĐT Việt Nam. Ảnh: SP

Người hâm mộ Trần Quốc Tuấn bày tỏ quan điểm: "Sau lứa Thường Châu (VCK U23 châu Á 2018) do HLV Park Hang-seo dẫn dắt thì lứa này yếu kém từ kỹ, chiến thuật cho đến thể hình, thể lực. Hệ thống tuyển chọn và đào tạo của ta quá yếu kém, không đầu tư, không nâng tầm V.League, không đưa cầu thủ trẻ ra nước ngoài thi đấu. Ở giải trong nước thì cầu thủ trẻ ít được ra sân thì lấy đâu ra cầu thủ chất lượng cho đội tuyển quốc gia?

Có bột mới gột nên hồ, vì vậy đừng mơ mộng, ảo tưởng trình độ của ta đã vươn tầm châu lục rồi đòi hỏi quá mức hoặc đổ hết trách nhiệm vào HLV. Thua thì ai cũng buồn, nhưng phải chấp nhận sự thật và nhanh chóng tìm ra giải pháp để thay đổi".

Với CĐV Phạm Quang Huy thì: "HLV Troussier rõ ràng có đẳng cấp, điều này từng được chứng minh trong quá khứ. Nhưng hãy nhìn HLV Shin Tae-yong, dù cũng có mác "HLV World Cup", nhưng vài năm qua cứ đối đầu với HLV Park Hang-seo là Indonesia thất bại, thậm chí còn không ghi được bàn thắng nào.

HLV Troussier từng áp dụng việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ khi còn dẫn dắt ĐT Nhật Bản và ông cũng muốn làm điều đó với ĐT Việt Nam. Nhưng các cầu thủ trẻ của Việt Nam hiện không có đẳng cấp và cả sự mạnh mẽ như lứa Quang Hải, Duy Mạnh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… cách đây 6 năm. Do đó, ĐT Việt Nam thua nhiều hơn thắng là không bất ngờ".

ĐT Việt Nam và HLV Troussier: Tiếp tục kiên nhẫn hay nên dừng lại?- Ảnh 3.

Các CĐV có quan điểm trái chiều về HLV Troussier. Ảnh: VFF

CĐV Dương Lê Tuấn cho biết: "HLV Park Hang-seo khi biết mình không thể giúp bóng đá Việt Nam nâng tầm hơn nữa nên ông chủ động dừng lại là chính xác. HLV Troussier thay thế và ông có triết lý riêng của mình nên sự thay đổi với ĐT Việt Nam là cần thiết.

Vấn đề đáng bàn là ông Troussier dường như hơi bảo thủ hoặc quá tự tin vào lối chơi kiểm soát bóng của mình. Trước đối thủ mạnh hay yếu mà ĐT Việt Nam vẫn chỉ cố gắng áp dụng một chiến thuật duy nhất thì điều đó quá cứng nhắc. Đá với Iraq, Nhật Bản rõ ràng khác so với việc chạm trán Indonesia mà ĐT Việt Nam không có được lối chơi uyển chuyển, phù hợp với tình hình thì rất dễ bị đối phương bắt bài".

Người hâm mộ Nguyễn Vũ Cường chia sẻ: "Đến thời điểm này, có thể khẳng định cách chơi của HLV Troussier với ĐT Việt Nam là không hợp lý. Cách ông Troussier tin tưởng quá mức vào các cầu thủ trẻ cho thấy những hạn chế lớn khi vận hành lối chơi của ĐT Việt Nam. Tại sao một cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm và chơi ổn định như Đỗ Hùng Dũng lại ngồi dự bị trước Indonesia? Văn Toàn, Văn Thanh cũng vậy và chỉ được vào sân với thời gian không nhiều là điều rất khó hiểu".

CĐV Nguyễn Minh Đức đánh giá: "Bây giờ, ĐT Việt Nam không thành công nhưng lỗi không hoàn toàn thuộc về HLV Troussier. Chất lượng chuyên môn của cầu thủ Việt Nam hiện không tốt nên ông Troussier cần phải có thêm thời gian để những tài năng trẻ tích lũy thêm được kinh nghiệm và sự tự tin.

Những gì Đình Bắc, Thái Sơn thể hiện cho thấy ông Troussier không hoàn toàn sai. Nếu có được một kết quả tốt, ĐT Việt Nam có thể đạt được trạng thái hưng phấn. Theo tôi, HLV Troussier là người giỏi và chúng ta cần tiếp tục ủng hộ ông dù mọi chuyện vào lúc này là rất khó khăn".

ĐT Việt Nam và HLV Troussier: Tiếp tục kiên nhẫn hay nên dừng lại?- Ảnh 4.

ĐT Việt Nam cần phải có thay đổi để đạt hiệu quả cao hơn. Ảnh: Reuters

CĐV Nguyễn Đình Hùng khẳng định: "Trận thua Indonesia đã phơi bày một cách rõ ràng những hạn chế của ĐT Việt Nam. Phía trước, 2 trận gặp chính đối thủ này tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 rất có thể sẽ định đoạt tương lai của HLV Troussier.

Vào lúc này, mọi sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện đều không tốt và không kịp để ĐT Việt Nam tạo ra sự khác biệt. Chính vì vậy, chúng ta nên hy vọng HLV Troussier sẽ tinh chỉnh ĐT Việt Nam một cách kỹ lưỡng và chính xác nhất, sẵn sàng cho chặng đường tiếp theo".

CĐV Đặng Bảo Trung cho biết: "Thực tế, ĐT Việt Nam dự Asian Cup 2024 thiếu đến 10 trụ cột vì chấn thương. Với lực lượng hiện tại thì HLV Troussier có giỏi đến cỡ nào cũng không thể thành công.

Tuy vậy, cũng phải thấy rằng HLV Troussier dường như không phù hợp với bóng đá Việt Nam. Những gì HLV Park Hang-seo làm được đã khiến ĐT Việt Nam phải nhận nhiều sức ép trong khi năng lực của họ lại không tương xứng.

Sau Asian Cup 2024, những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam cần nhìn nhận, đánh giá kỹ quá trình đã qua của ĐT Việt Nam với HLV Troussier. Nếu có những sự bất hợp lý, việc chia tay là cần thiết và thậm chí, chúng ta có thể tính tới việc mời HLV Park Hang-seo trở lại.

HLV Park Hang-seo có thể không muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam một lần nữa, nhưng ông có thể sẽ đồng ý đảm nhiệm một vai trò nào đó như trợ lý HLV, cố vấn, giám đốc kỹ thuật… ĐT Việt Nam hiện tại sẽ rất khó tiến xa khi HLV Troussier chỉ áp dụng một chiến thuật và hiệu quả thì lại không như mong đợi".

ĐT Việt Nam và HLV Troussier: Tiếp tục kiên nhẫn hay nên dừng lại?- Ảnh 5.

ĐT Việt Nam cần có điều chỉnh để đạt được thành công trong tương lai gần. Ảnh: Reuters

CĐV Chu Linh An khẳng định: "ĐT Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn so với thời của HLV Park Hang-seo, nhưng lại theo chiều hướng thiếu tích cực. HLV Troussier không phù hợp với bóng đá Việt Nam và sự kiên nhẫn của người hâm mộ với ông thầy này đã cạn.

ĐT Việt Nam cần sự thử nghiệm để có được đột biến và khí thế mới, nhưng khi mọi thứ đi chệch với tính toán, cần phải lập tức có những điều chỉnh. HLV Troussier nên bị thay thế ngay sau Asian Cup 2024 dù các trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á đã cận kề. Nếu cứ chơi như hiện tại, sẽ không bất ngờ nếu ĐT Việt Nam tiếp tục thua ĐT Indonesia ở 2 trận cầu sinh tử vào tháng 3".

CĐV Lê Đông Hà cho biết: "HLV Troussier từng cho biết, ai không sẵn sàng có thể rời ĐT Việt Nam ngay lập tức. Vào lúc này, dường như chính ông Troussier đang không có được trạng thái tốt và ông nên chia tay ĐT Việt Nam để mọi thử nghiệm dừng lại khi thất bại đã quá rõ ràng. Sự kiên nhẫn với HLV Troussier cần có giới hạn và ĐT Việt Nam phải có những thay đổi khác nếu không muốn chứng kiến thêm những nỗi buồn tại vòng loại World Cup 2026".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem