Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại TP.HCM

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 26/06/2022 15:56 PM (GMT+7)
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại TP.HCM khó dự đoán trước bởi năm nay có nhiều thay đổi như cách tính hệ số điểm, số lượng thí sinh dự thi đông hơn trước, học sinh phải trải qua thời gian dài học trực tuyến...
Bình luận 0

Điểm chuẩn biến động khó lường

Vừa qua, Sở GDĐT TP.HCM đã công bố điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Cụ thể, tổng số bài thi môn Toán là 92.074, trong đó 41.774 bài thi dưới 5 điểm (45,37%), 50.300 bài thi trên 5 điểm (54,63%). Số bài thi bị điểm 0 là 295, số bài thi đạt điểm 10 là 190, số bài thi trên 8 điểm là 9.767. Điểm trung bình là 5,17.

Môn Văn có tổng số bài thi là 92.116, trong đó 9.755 bài thi dưới 5 điểm (10,59%), 82.361 bài thi trên 5 điểm (89,41%). Môn thi này có 12 bài thi bị điểm 0, số bài thi trên 8 điểm là 14.594, không có điểm 10. Điểm trung bình là 6,85.

Môn tiếng Anh có tổng số bài thi là 91.817, trong đó 41.566 bài thi dưới 5 điểm (45,27%), 50.251 bài thi trên 5 điểm (54,73), một bài thi bị điểm 0 điếm, 16.910 bài thi trên 8 điểm, số bài thi đạt điểm 10 là 468. Điểm trung bình là 5,46.

Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại TP.HCM - Ảnh 2.

Học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: M.Q

Khác với các năm trước, năm nay điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ hệ số 1 (các năm trước môn Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2). Nếu tính như những năm trước, 3 môn thi sẽ nhân lên thành 5 lần điểm (Toán, Ngữ văn x2, Tiếng Anh x1), còn năm nay sẽ giữ nguyên 3 lần điểm.

Ngoài ra, năm học vừa qua có nhiều yếu tố khác tác động như việc học sinh phải học trực tuyến trong thời gian dài, số lượng thí sinh dự thi nhiều hơn trước, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên năm học trước xét tuyển chứ không thi tuyển... nên nhiều chuyên gia đánh giá điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay biến động khó lường.


Dự đoán điểm chuẩn lớp 10

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), kết quả điểm kỳ thi lớp 10 vừa qua có sự biến động không đáng kể so với những năm trước. Đối với thí sinh top đầu (điểm từ 24 trở lên) có thể chọn các trường, lớp chuyên.

Về điểm chuẩn, thầy Phú dự đoán các trường top đầu của thành phố như Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du... sẽ có mức điểm chuẩn dao động từ 21 đến 23 điểm.


Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại TP.HCM - Ảnh 3.

Thí sinh kết thúc kỳ thi lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Trường Thọ, TP.Thủ Đức. Ảnh: M.Q

Đối với các trường top giữa dự kiến sẽ có mức điểm chuẩn dao động từ 18-20,5 điểm. Kế đó, các trường top dưới, vùng ven, ngoại thành dự kiến có mức điểm chuẩn tương đối thấp, khả năng rơi vào khoảng 15-16 điểm, có khi thấp hơn.

Dự đoán mức điểm chuẩn các trường top đầu sẽ tăng nhẹ, bà Trần Tiểu Quỳnh, Phó phòng GDĐT quận 7 lý giải, kết quả thi năm nay có điểm số khá cao so với điểm thi năm học 2020-2021. Tỷ lệ điểm giỏi, điểm 10 cũng tăng nhẹ nên điểm chuẩn vào các trường top đầu có thể tăng, trường top giữa không tăng và top cuối tăng hơn một chút.

Tương tự, lãnh đạo một trường THPT khác dự đoán, phổ điểm năm nay không quá khác biệt so với những năm trước, tuy nhiên cấu tính hệ số điểm có nhiều thay đổi nên dự đoán điểm chuẩn sẽ có biến động nhất định.

Trước đó, Sở GDĐT nhận định, đề thi năm nay vừa sức, có tính phân hóa, có đáp án cụ thể, thống nhất và biểu điểm hợp lý.

Với môn Toán, đề có tính phân loại cao, cấu trúc ổn định, phổ điểm ở mức ổn định như mọi năm. Dù tỷ lệ thí sinh có điểm Toán dưới trung bình là 45% nhưng vẫn thấp hơn nhiều năm trước.

Môn Văn vừa sức, có tính phân hóa. Đây cũng là môn có ít thí sinh bị điểm dưới trung bình nhất với 9.700 em (10,5%). 

Với môn Tiếng Anh, đề được đánh giá bám sát kiến thức theo chương trình, có tính phân hóa trình độ. Biểu điểm rõ ràng, giúp giám khảo dễ chấm thi.

Về dự báo điểm chuẩn, ông Võ Thiện Cang - Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Sở GDĐT cho biết, năm 2020 ảnh hưởng dịch Covid-19 nên thành phố không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển. Đến năm năm 2022 lại đổi mới về hệ số tính điểm xét tuyển nên rất khó để đưa ra nhận định về điểm chuẩn.

Ngày 27/6, Sở GDĐRT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng. Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học từ 27/6 đến trước 16h ngày 1/7.

Ngày 11/7, Sở công bố điểm chuẩn lớp 10 thường và danh sách thí sinh trúng tuyển trường THPT công lập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem