Du khách quốc tế nói gì về Việt Nam nhân dịp tham gia SEA Game

Lê Thoa Chủ nhật, ngày 15/05/2022 16:08 PM (GMT+7)
Rất nhiều du khách quốc tế và các vận động viên của các nước bày tỏ sự thích thú với ẩm thực của Hà Nội, đồng thời cũng rất ấn tượng với cảnh đẹp thiên nhiên, con người thân thiện ở Việt Nam.
Bình luận 0

SEA Game được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của 11 nước với khoảng 7000 vận động viên tham dự, đây không chỉ là ngày hội của thể thao khu vực Đông Nam Á mà đây còn là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh, đất nước con người ra với bạn bè quốc tế. Cũng là dịp để du khách quốc tế đến Việt Nam và thấy cuộc sống đã trở lại bình thường sau hơn hai năm dịch Covid-19 diễn ra.

Dưới đây là những chia sẻ của du khách quốc tế và những thành viên Ủy ban Olympic quốc gia Singapore, Timor Leste...chia sẻ với Dân Việt.

Du khách quốc tế nói gì về Việt Nam nhân dịp tham gia SEA Game - Ảnh 1.

Bà Guterres Bernardo Fabiola Lourdes Da Franca đến từ Timor Leste chia sẻ với Dân Việt ngày 14/5 tại Sân Mỹ Đình. Ảnh: Huy Hoàng

Bà Guterres Bernardo Fabiola Lourdes Da Franca đến từ Timor Leste chia sẻ với Dân Việt: "Mọi người ở đây rất nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi, họ thân thiện với tất cả những người khách quốc tế, các đoàn thể thao và cổ động viên đi cùng. Chúng tôi có thể cảm nhận họ rất hào hứng, náo nhiệt với SEA Games năm nay. Thật là một không khí tuyệt vời ở Hà Nội những ngày này.

Thức ăn ở Hà Nội có thể nói là tuyệt vời. Trong đó tôi ấn tượng một loại súp (Phở – PV) có một hương vị rất đặc biệt, cực kỳ ngon.

Nếu nhìn từ góc độ là một khách du lịch, tôi rất háo hức được đi thăm quan Hà Nội và một số địa điểm khác của Việt Nam. Chúng tôi sẽ dành thời gian để đi tham quan một số nơi sau khi kỳ SEA Games kết thúc. Chúng tôi cũng đã xin contact của các tình nguyện viên để lần sau có thể quay trở lại đây để đi thăm thú những nơi mà có thể vì thời gian eo hẹp mình vẫn chưa kịp khám phá.

Du khách quốc tế nói gì về Việt Nam nhân dịp tham gia SEA Game - Ảnh 2.

Ông Luis Filipe Vitorino Cunha – Huấn luyện viên điền kinh – Ủy ban Olympic quốc gia Singapore

Ông Luis Filipe Vitorino Cunha – Huấn luyện viên điền kinh – Ủy ban Olympic quốc gia Singapore thì cia sẻ với Dân Việt, ông ấn tượng với cổ động viên Việt Nam.

"Tôi rất ấn tượng với những khán đài đầy ắp khán giả ở các địa điểm thi đấu tại Việt Nam. Có thể nói, người dân ở đây rất đông đảo, nồng nhiệt và cổ vũ tất cả các vận động viên đến từ các quốc gia. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới thấy một không khí sôi động và cuồng nhiệt như thế này.

Tôi đã từng đến Việt Nam vài lần trước đó, nhưng lần quay trở lại lần này, một phần vì dịch Covid 19, một phần vì tập trung cho thi đấu nên tôi chưa có nhiều cơ hội để khám phá quanh Hà Nội. Tuy nhiên, trên quãng đường di chuyển từ sân bay đến khách sạn và đến các nơi tập luyện, thi đấu, tôi thấy Việt Nam đã trở lại trạng thái bình thường, hoàn toàn bình thường.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á lần này có thể nói đây là một cơ hội để cho cả khu vực và thế giới biết rằng Việt Nam đã sẵn sàng mở cửa đón tiếp khách quốc tế, tiếp tục hội nhập với kinh tế toàn cầu trong giai đoạn mới. Với cá nhân tôi, tôi tin chắc rằng mình sẽ quay lại Việt Nam du lịch và làm việc khi có cơ hội.

Du khách quốc tế nói gì về Việt Nam nhân dịp tham gia SEA Game - Ảnh 3.

ông Raymond Lee – Cổ động viên Singapore

Còn ông Raymond Lee – Cổ động viên Singapore thích thú tâm sự: "Không khí SEA Games ở Việt Nam thật tuyệt, đây là cơ hội để chúng tôi có thể được ra nước ngoài sau một thời gian dài Covid. Có thể nói, không khí náo nhiệt, sôi động của Việt Nam trong những ngày này khiến chúng tôi rất phấn khích. Khi đến đây, tôi thấy tất cả các khách sạn đều kín hết, may mắn chúng tôi đã đặt được khách sạn như ý, phục vụ rất tốt và di chuyển đến các địa điểm thi đấu và đi ăn quanh Hà Nội đều dễ dàng.

Việt Nam đã sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế rồi. Từ hôm tới đây, tôi đã thấy xung quanh mình có rất nhiều khách nước ngoài đến từ rất nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Chắc chắn du lịch Việt Nam sẽ lại rất sôi động như trước đây. 

Tất cả các nhà hàng ở đây đều đã mở cửa đón khách như bình thường. Các dịch vụ công cộng đều có vẻ như đã hoạt động hết công suất. Công tác tổ chức SEA Games của Việt Nam rất tốt, chuyên nghiệp và quan trọng nhất là mọi người rất tận tâm với chúng tôi, những cổ động viên nước ngoài.

Sau khi dự SEA Games xong, tôi sẽ đi chơi trong TP Hồ Chí Minh. Vợ tôi đã đặt tour đi 4 ngày ở vịnh Hạ Long rồi. Việt Nam thật sự rất đẹp. Tôi đến đây rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa đi hết các địa điểm của Việt Nam, vì nơi nào tôi cũng muốn tìm hiểu kỹ và tận hưởng vẻ đẹp cảnh quan nơi đây.

Thức ăn Việt Nam rất ngon. Vợ tôi thì thích ăn bún chả – bún chả Obama. Còn hàng ngày tôi phải tranh thủ ăn phở tất cả các bữa sáng, đặc biệt là món Phở Xào.

Con trai tôi đến đây dự thi môn điền kinh. Cháu vẫn còn rất trẻ và còn rất nhiều kỳ SEA Games nữa để có thể tham gia. Tiếc là năm ngoái Covid nên không thi đấu được, cũng chẳng đi đâu được, nên năm nay tới đây tham gia SEA Games, cả gia đình tôi rất phấn khích và tự hào. Và rất vui vì Việt Nam tổ chức SEA Games chu đáo quá, cứ như thể chưa từng bị ảnh hưởng bởi Covid vậy.

Sang năm lại tiếp tục SEA Games nữa rồi, có thể nói, đây là giai đoạn đặc biệt vì 2 năm liên tiếp có SEA Games. Chúng tôi đi thi đấu năm nay không áp lực lắm, nên có cơ hội tận hưởng tất cả những điều thú vị đang diễn ra ở Việt Nam"

Du khách quốc tế nói gì về Việt Nam nhân dịp tham gia SEA Game - Ảnh 4.

Du khách Didik Wahyudi đến từ Indonesia

Với du khách Didik Wahyudi đến từ Indonesia thì chia sẻ: "Tôi chỉ đến Việt Nam công tác rất chớp nhoáng, nhưng có thể nói ấn tượng ngay từ sân bay, mọi hoạt động đã trở nên bình thường, đông đúc, náo nhiệt và dịch vụ công cộng rất tốt. Khách sạn tôi ở có thể nói là rất chu đáo, đồ ăn ngon và trên đường đi, giao thông được phân luồng tốt để chúng tôi dễ dàng di chuyển từ khách sạn đến các địa điểm thi đấu. Tôi thấy mọi thứ rất thuận tiện, dễ dàng như ở nhà vậy. Công tác tổ chức của Việt Nam thật ấn tượng.

Trên đường đi, tôi quan sát thấy Hà Nội là một thành phố hiện đại, sôi động và vô cùng phát triển. Tiếc là tôi không được ở lại Việt Nam lâu để khám phá thêm"


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem