Đức đình chỉ dự án Nord Stream 2 giữa lúc căng thẳng Nga, Mỹ, NATO leo thang

Minh Nhật (theo International) Thứ ba, ngày 11/01/2022 06:00 AM (GMT+7)
Đức đã đình chỉ chứng nhận đường ống khí đốt Nord Stream 2 của Nga với lý do dự án không tuân thủ các yêu cầu của Liên minh Châu Âu (EU).
Bình luận 0
Đức đình chỉ dự án Nord Stream 2 giữa lúc căng thẳng giữa Nga, Mỹ, NATO leo thang - Ảnh 1.

Dự án Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức đứng trước nguy cơ bị "đắp chiếu". Ảnh Tass.

Điều này được Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock xác nhận, tờ La Stampa đưa tin.

Theo bà Baerbock, chính phủ Đức đã đồng ý trong thỏa thuận liên minh rằng, tất cả các dự án năng lượng ở Đức phải tuân thủ các yêu cầu của châu Âu, đặc biệt là Nord Stream 2. Bà cũng lưu ý rằng, vấn đề khởi động dự án liên quan đến tính chất địa chính trị của nó.

Bà Baerbock nhấn mạnh rằng "trách nhiệm chính trị là đảm bảo rằng mỗi người dân châu Âu, bất kể mức thu nhập, có thể mua được điện và hệ thống sưởi".

“Do đó, điều quan trọng là phải củng cố sự độc lập về năng lượng của châu Âu”, Baerbock nói.

 Trước đó, có thông tin cho rằng đường ống dẫn khí Nord Stream 2, được thiết kế để vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu dưới đáy biển Balticđã sẵn sàng hoạt động.

Vào giữa tháng 12, Chủ tịch Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức (Bundesnetzagentur) Jochen Homann cho biết quyết định cuối cùng về việc chứng nhận Nord Stream 2 sẽ không được thông qua trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trước đó, Cơ quan này đã dừng quy trình chứng nhận Nord Stream 2, lưu ý rằng việc chứng nhận chỉ có thể thực hiện được sau khi nhà điều hành Nord Stream 2 - AG, có trụ sở tại thành phố Zug của Thụy Sĩ, xuất trình các tài liệu cần thiết về việc thành lập một công ty riêng để quản lý đường ống dẫn khí.

Còn Phó Thủ tướng Đức kime Bộ trưởng Liên bang phụ trách các vấn đề kinh tế và khí hậu Robert Habeck không loại trừ việc chấm dứt dự án Nord Stream 2.

Quyết định đình chỉ chứng nhận đường ống khí đốt Nord Stream 2 của Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga-NATO và Mỹ leo thang dữ dội. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng đề nghị Đức từ bỏ dự án này với Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem