Đức kiện Italia tại tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc

Lê Phương (RT) Chủ nhật, ngày 01/05/2022 13:21 PM (GMT+7)
Hôm 29/4, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tiết lộ rằng Đức đang kiện Italia trong vòng tranh chấp mới nhất về yêu cầu đòi bồi thường cho nạn nhân chế độ Đức Quốc xã.
Bình luận 0
Đức kiện Italia tại tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc - Ảnh 1.

Trụ sở tòa ICJ ở Den Haag, Hà Lan. Ảnh: Getty

Trong đơn kiện của mình, Đức tuyên bố Rome tiếp tục cho phép các nạn nhân tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã nộp đơn yêu cầu Berlin bồi thường, mặc dù vào năm 2012 ICJ đã ra phán quyết rằng việc này là bất hợp pháp. Theo quan điểm của nguyên đơn, khi làm như vậy, Italia "đã vi phạm nghĩa vụ tôn trọng quyền miễn trừ có chủ quyền của Đức".

Do đó, Đức lập luận rằng Italia phải ngăn chặn những "vi phạm" như vậy xảy ra trong tương lai, đồng thời cung cấp tất cả các bảo đảm liên quan, "bồi thường đầy đủ" cho bất kỳ thương tích nào gây ra và bảo hiểm "bất kỳ tổn thương nào có thể đánh giá được về mặt tài chính do các thủ tục tố tụng được tiến hành".

Berlin tuyên bố có ít nhất 25 vụ án liên quan đến tội ác của Đức Quốc xã đã được đưa ra chống lại Đức tại các tòa án nội địa của Italia kể từ quyết định của tòa án năm 2012. Một số phán quyết buộc Đức phải bồi thường. 

Để thực thi các phán quyết, các nhà chức trách Italia đã kiểm soát 16 bất động sản thuộc sở hữu nhà nước của Đức ở Rome, bao gồm cả các tòa nhà Viện Khảo cổ học Đức và Viện Goethe.

Đức giải thích mặc dù đã được chính phủ Italia xác nhận những bất động sản này sẽ ở tình trạng phi thương mại, nhưng Tòa án Rome vẫn tiến hành quá trình cưỡng chế và vào ngày 25/5/2022 sẽ công bố quyết định của mình về việc có đưa các tòa nhà lên bán đấu giá công khai hay không.

"Trong các tình huống được trình bày chi tiết bên dưới, Đức hiện buộc phải tìm kiếm các biện pháp tạm thời từ Tòa án để bảo vệ quyền của mình trước những tổn hại không thể khắc phục được", đơn kiện của Đức nêu rõ.

Tranh chấp giữa Đức và Italia về yêu cầu bồi thường cho các tội ác của Đức Quốc xã bắt đầu từ năm 2008 khi Berlin bị tòa án cao nhất của Italia yêu cầu bồi thường khoảng 1 triệu euro cho gia đình 9 nạn nhân bị quân Đức giết hại năm 1944 tại Tuscany. 

Đức lập luận rằng kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nước này đã trả hàng tỷ euro cho các quốc gia bị ảnh hưởng theo các hiệp ước hòa bình và bồi thường.

ICJ có trụ sở ở Den Haag (Hà Lan) và là cơ quan tư pháp chính của Liên Hợp Quốc. Một trong các vai trò chính của tòa này là giải quyết các tranh chấp pháp lý giữa các quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem