Đức Lương nói gì về thông tin sang Hàn Quốc thi đấu?

P.V (tổng hợp) Thứ năm, ngày 01/12/2016 17:02 PM (GMT+7)
Trao đổi với báo chí sau khi thông tin về bản hợp đồng 2 năm với đội bóng Ansan Mugunghwa FC của Hàn Quốc được tiết lộ, Đức Lương cho biết: "Tôi rất hạnh phúc trước thông tin này. Bóng đá Hàn Quốc nổi tiếng khắc nghiệt về thể lực. Nhưng tôi hy vọng mình sẽ đáp ứng được”.
Bình luận 0

Dù đã quyết định để bộ đôi Công Phượng, Tuấn Anh về nước chơi V.League 2017. Thế nhưng mới đây, HAGL tiếp tục cho một cầu thủ khác ra nước ngoài. Cầu thủ đó không phải là Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy... những cái tên được đánh giá khá cao trong thời gian qua. Mà lại là hậu vệ Lê Đức Lương, một cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự, nơi mà Học viện HAGL JMG vẫn mang tới vô vàn dấu hỏi, khi thường xuyên bộc lộ ra những lỗ hổng.

img

Đức Lương chuẩn bị gia nhập CLB Ansan Mugunghwa FC. Ảnh: IT.

Điểm đến của Đức Lương là CLB Ansan Mugunghwa FC, nhà vô địch K.League Challenge 2016. K.League Challenge là hạng đấu bóng đá đẳng cấp cao thứ nhì Hàn Quốc, chỉ xếp sau mỗi K.League Classic (giải VĐQG Hàn Quốc). Ngày 6.12 này, Đức Lương sẽ nhận visa và một ngày sau anh sẽ lên đường đi Hàn Quốc. Đức Lương sẽ có gần chục ngày tập luyện làm quen với đội bóng mới trước khi ký bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm.

Trao đổi với báo chí sau khi thông tin về bản hợp đồng 2 năm với đội bóng Hàn Quốc được tiết lộ, hậu vệ sinh năm 1996 người Bình Dương cho biết: "Tôi rất hạnh phúc trước thông tin này. K.League nổi tiếng khắc nghiệt về thể lực. Nhưng tôi hy vọng mình sẽ đáp ứng được. Tất cả chỉ đang là hy vọng. Tôi vẫn cần phải chứng minh khả năng chuyên môn cũng như thích ứng của mình trong 10 ngày tại Hàn Quốc. Phải sau đó, nếu có hợp đồng trong tay thì tôi mới có thể suy nghĩ nhiều hơn được".

Dù là học viên khóa 2 của học viện HAGL Arsenal JMG, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn Đức Lương đã được đặc cách lên tập chung cùng khóa 1. Cao 1m72, Đức Lương nổi bật ở thân hình chắc khoẻ nhưng không hề vụng về. Ngược lại, anh sở hữu tốc độ mạnh mẽ cùng khả năng xử lý bóng ít chạm rất tinh tế. Đức Lương cũng là cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG ra mắt đấu trường V.League vào năm 2013.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem