Đức Phúc gây bất ngờ khi tung “ảnh cưới" chụp tại chùa Hà

Yến Thanh Thứ sáu, ngày 02/02/2024 08:10 AM (GMT+7)
Chỉ vài ngày trước, Đức Phúc khiến dư luận xôn xao khi bị bắt gặp đi lễ chùa Hà - ngôi chùa nổi danh về việc cầu nhân duyên tại Hà Nội. Hình ảnh này của nam ca sĩ khiến cư dân mạng sôi nổi đưa ra bình luận "ai rồi cũng phải đi chùa Hà cầu duyên mà thôi".
Bình luận 0

Tối qua (1/2), Đức Phúc có lời giải đáp khi bất ngờ tung poster hé lộ sản phẩm âm nhạc mùa Lễ tình nhân 2024 mang tên Đi chùa cầu duyên. Như vậy, đến hẹn lại lên, Đức Phúc tiếp tục trình làng MV mùa lễ tình yêu như một thương hiệu riêng của anh chàng.

Trong poster MV Đi chùa cầu duyên vừa được công bố lúc 20h ngày 1/2/2024, Đức Phúc gây thích thú khi khoe "đám cưới thế kỷ" tại bối cảnh chùa Hà vào những năm thập niên 1990. Từ bộ vest quần thụng ống rộng, áo sơ mi, hoa hồng đính túi cho đến mái tóc "quyển vở" của Đức Phúc, cho đến váy cưới họa tiết ren vintage với găng tay dài, trang sức cổ điển, tóc xoăn cùng chiếc voan đội đầu nhưng vẫn giữ nét tinh tế, quý phái cho cô dâu. Tất cả đều mở ra không gian của một đám cưới thời "ông bà ta". Đặc biệt chi tiết bó hoa lay ơn, lá dừa và màu sắc hoài cổ của poster cũng tái hiện "đặc sệt" một cách chân thực đám cưới thời xưa.

Đức Phúc gây bất ngờ khi tung “ảnh cưới" chụp tại chùa Hà- Ảnh 1.

Hình ảnh của Đức Phúc trong MV "Đi chùa cầu duyên". (Ảnh: NVCC)

Đi chùa cầu duyên tiếp tục là sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn tái hợp giữa Đức Phúc và nhạc sĩ Khắc Hưng sau rất nhiều bản "hit" đình đám tại làng nhạc Việt. Đây cũng chính là dự án "mở bát" năm 2024 với rất nhiều điều đáng mong chờ của Đức Phúc. Sản phẩm được đặt nhiều tâm huyết để dành tặng món quà tinh thần cho khán giả dịp đầu năm.

MV cũng chính là sản phẩm âm nhạc thứ 4 được Đức Phúc cho ra mắt vào dịp Valentine. Nam ca sĩ từng ghi được nhiều dấu ấn với ba sản phẩm âm nhạc bao gồm Hơn cả yêu"(2020), Ngày đầu tiên (2022) Em đồng ý - I Do (2023).

Trong đó MV Hơn cả yêu đã hơn 116 triệu lượt xem trên YouTube, Ngày đầu tiên giành được con số hơn 60 triệu view. Đặc biệt ca khúc Em đồng ý (I Do) - sản phẩm Đức Phúc kết hợp cùng boyband huyền thoại 911 còn trở thành MV V-pop có lượt xem cao nhất năm 2023 với hơn 60 triệu view. 

Đức Phúc tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc, sinh năm 1996 tại Hà Nội. Năm 2015, anh được công chúng biết tới khi trở thành Quán quân cuộc thi Giọng hát Việt. Sau chương trình, Đức Phúc sở hữu một loạt bản "hit" như: Ánh nắng của anh; Ta còn yêu nhau; Còn yêu đâu ai rời đi; Hơn cả yêu; Người ơi người ở đừng về...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem