Dương “Híp” - Kèo trái hàng đầu bóng đá “phủi”

Bốp Bi Thứ năm, ngày 05/01/2023 19:10 PM (GMT+7)
Nếu như có cuộc bầu chọn danh sách những cái tên sở hữu cái kèo trái “ngon” nhất làng bóng đá “phủi” hiện tại, chắc chắn cái tên Dương “Híp” sẽ luôn có một suất.
Bình luận 0

Kém duyên chuyên nghiệp nhưng "bê cúp mỏi tay" với bóng đá "phủi"

Dương "Híp" tên đầy đủ là Nguyễn Văn Dương, sinh ra ở Hà Nội. Trước đây, Dương từng có thời gian dài ăn tập ở đội Thể Công (Viettel) với các đồng đội cùng trang lứa như Long "Tôm", Hoàng "Cối", Phong "Bướm". Sau đó, cầu thủ này chuyển sang đội trẻ của Hà Nội ACB nhằm tìm kiếm cơ hội.

Dương “Híp” - Kèo trái hàng đầu bóng đá “phủi” - Ảnh 1.

Dương “Híp” trong màu áo đội tuyển chọn Việt Nam. Ảnh: NVCC

Nhưng một biến cố đã xảy đến với sự nghiệp của Dương "Híp" khi không lâu sau đó, đội bóng Thủ đô quyết định giải thể. Khi ấy còn trẻ, cầu thủ này vô cùng hụt hẫng và cảm thấy chênh vênh trong việc đưa ra quyết định cho tương lai.

Tự nhận thấy mình không có duyên với sân 11 người, Dương xin chuyển sang tập futsal tại câu lạc bộ Thái Sơn Bắc qua lời giới thiệu của người đàn anh Tuấn "Sệ". Dù ban đầu còn gặp bỡ ngỡ trong việc làm quen với lối chơi sân 5 người, tuy nhiên với phẩm chất chăm chỉ, ham học hỏi và tinh thần không sợ gian khó, Dương "Híp" đã nhanh chóng bắt nhịp và thể hiện rất tốt, thậm chí còn được tham gia giải vô địch quốc gia mùa giải 2014-2015 cùng với những Sơn "Muller" hay Tuấn "Sệ". Dù có những tiến bộ nhất định và lọt vào mắt xanh của của ban lãnh đạo, thế nhưng khi sắp được ký hợp đồng chuyên nghiệp, Dương "Híp" bất ngờ xin rút lui khỏi đội vì lý do gia đình, khiến HLV trưởng của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc khi ấy là ông Nguyễn Quang Minh không khỏi tiếc nuối.

Dương “Híp” - Kèo trái hàng đầu bóng đá “phủi” - Ảnh 2.

Cùng đội Thái Sơn Bắc futsal. Ảnh: NVCC

Rời khỏi bóng đá chuyên nghiệp và lo xong việc gia đình, lúc này Dương "Híp" mới tìm đến sân cỏ nhân tạo để đá "phủi" thỏa mãn đam mê. Tại đây, anh được làm quen với bầu Hùng và nhận lời mời về chơi cho câu lạc bộ Tin lớn & Anh em, tham gia giải bóng đá phong trào HPL. Từ đây, tên tuổi của chàng trai sinh năm 1994 này được khán giả biết đến nhiều hơn, đặc biệt ở mùa giải S5 khi cầu thủ trẻ khi ấy mới 23 tuổi đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đánh bật người đàn anh chuyên nghiệp Dũng "Bờm" lên ghế dự bị và giúp đội bóng áo hồng đạt thành tích trở thành câu lạc bộ đầu tiên giành được 2 chức vô địch HPL trong lịch sử giải đấu.

Sau khi Tin lớn & Anh em tuyên bố giải tán, Dương "Híp" chuyển sang khoác áo Mobi FC và được tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng. Từ đây, anh đã cùng với các đồng đội mang về phòng truyền thống thêm rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ, tiêu biểu như chức vô địch VCK Vô địch sân 7 TP.Hà Nội lần thứ 2 (2018), vô địch Elite Sky Cup 2020,vô địch giải hạng Nhì (HL2-S1 2018), vô địch giải hạng Nhất (HL1-S5 2020). Ngoài ra, không thể không nhắc đến mùa giải 2022 thành công rực rỡ đối với bản thân Dương khi anh đạt được ngôi vị á quân HPL-S9, vô địch Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2022 (VSC-S2), vô địch giải Bắc miền Trung và đặc biệt là lên ngôi vương tại Giải bóng đá 7 người quốc tế (International 7-a-side 2022), giải đấu mà anh được chọn làm đội phó của đội Tuyển chọn Việt Nam. Cá nhân Dương "Híp" cũng trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch cả 3 giải đấu thuộc hệ thống HPL, đó là huy chương vàng hạng Nhì (HL2), hạng Nhất (HL1) và HPL.

Dương “Híp” - Kèo trái hàng đầu bóng đá “phủi” - Ảnh 3.

Dương "Híp" không chọn cho mình lối đá hoa mỹ kiểu "làm xiếc với trái bóng". Ảnh: NVCC

Lối chơi đơn giản, thầm lặng nhưng không thiếu sự đột biến

Mặc dù liên tục gặt hái được thành công và luôn nằm trong top những hậu vệ cánh hay nhất của "sới phủi" 4-5 năm trở lại đây, nhưng nếu đem so sánh với những cầu thủ cùng thuận chân trái khác như Tuấn Anh Jr, Long "Thổ", hay Sáng "Persie", Long "Tozest"… thì cái tên Dương "Híp" cỏ vẻ như không nổi bật như các đồng nghiệp, bằng chứng là ngoài trang cá nhân và fanpage của Mobi FC ra thì hiếm khi chúng ta thấy hình ảnh của Dương xuất hiện ở trên mặt báo. Điều đó có lẽ xuất phát từ chính phong cách chơi bóng của Dương "Híp": Đơn giản - Hiệu quả - Thầm lặng.

Dương “Híp” - Kèo trái hàng đầu bóng đá “phủi” - Ảnh 4.

Dương "Híp" trong màu áo đội trưởng của Mobi FC. Ảnh: NVCC

Khác với những kèo trái khác, Dương "Híp" không chọn cho mình lối đá hoa mỹ kiểu "làm xiếc với trái bóng" hay "nhạc trưởng chia bài" mà ngược lại, anh chọn phong cách thi đấu thầm lặng, đặt hiệu quả lên làm đầu. Khi có bóng, cầu thủ này sẽ luôn tìm cách đưa bóng lên tuyến trên sớm nhất có thể, rồi nhanh chóng lùi về để bọc lót cho đồng đội yên tâm dâng cao. Mỗi khi bị phản công, Dương "Híp" sẽ là tấm khiên chắn đầu tiên lao vào tiền đạo đối thủ tranh chấp quyết liệt để đoạt lại bóng. Còn khi thế trận đang bế tắc, Dương "Híp" lại hóa thân thành "máy bắn bóng" với những cú sút xa búa bổ bằng cái chân trái uy lực của mình, không ít lần lập nên siêu phẩm trên sân cỏ làm khán giả phải trầm trồ.

Một điểm ấn tượng nữa là Dương có thể chơi tốt cả hai chân, cả rê dắt lẫn sút bóng bằng chân không thuận. Vì thế, đối phương rất khó để có thể bắt bài được anh. Trên sân, Dương "Híp" như một người hoàn toàn khác, rất nghiêm túc, không ngừng hò hét chỉ đạo, hô hào, đốc thúc đồng đội tập trung từng tình huống bóng. Còn sau trận đấu, Dương lại trở về với "bản chất thật" của mình, dễ gần, hay cười đùa trêu chọc anh em, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán trước đó.

Mặc dù hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một ngôi sao như nhãn quan chiến thuật, thể lực, tốc độ, kỹ thuật, tư duy chơi bóng, nhưng Dương lại chọn cho mình cách chơi đề cao tinh thần tập thể, sẵn sàng làm nền để các đồng đội tỏa sáng. Có thể nói, Dương "Híp" là mẫu cầu thủ sở hữu những phẩm chất cả trong lẫn ngoài sân cỏ mà mọi đội bóng đều mong muốn. Bộ kỹ năng chuyền-chạy-sút đơn giản, hiệu quả nhưng lại tiềm ẩn nhiều đột biến khi cần, cùng với đó là nụ cười "không nhìn thấy Tổ Quốc" chính là thương hiệu riêng không lẫn đi đâu được khi nhắc đến tên của cầu thủ này.

Năm 2023 và những mục tiêu mới

Năm 2022 thực sự là một mùa giải bội thu danh hiệu của cá nhân Dương "Híp" khi cầu thủ này cùng Mobi FC đạt ngôi vị Á quân HPL, xếp thứ tư tại VPL-S3, vô địch giải Bắc miền Trung S2, vô địch VSC-S2 và đặc biệt là đăng quang tại giải bóng đá 7 người quốc tế (International 7-a-side 2022) được tổ chức Việt Nam. Những kỷ niệm đẹp đó chắc chắn sẽ là ký ức đáng nhớ trong sự nghiệp quần đùi áo số của chàng trai này.

Dương “Híp” - Kèo trái hàng đầu bóng đá “phủi” - Ảnh 5.

Gia đình nhỏ của Dương "Híp". Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Báo điện tử Dân Việt về những dự định sắp tới, Dương "Híp" đặt mục tiêu trong năm 2023 sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa cùng với Mobi FC, cụ thể là lên ngôi tại HPL-S10 và đưa về phòng truyền thống của đội thêm chiếc cúp VPL-S4 để hoàn thiện bộ sưu tập cup vô địch mọi giải đấu do Vietfootball tổ chức. Cùng với đó, Dương muốn chinh phục thêm những cột mốc mới cùng đội Tuyển chọn Việt Nam để góp phần phát triển bóng đá phong trào nước nhà vươn ra tầm quốc tế.

Gia đình - Nguồn động lực to lớn

Khác với sự nghiệp bóng đá có phần thăng trầm, bấp bênh của mình, Dương "Híp" lại có một mối tình đẹp, chung thủy và lâu bền với Mỹ Linh - cô bạn gái lâu năm. Hai người đã kết hôn vào năm 2018 và có với nhau 3 thiên thần nhỏ. Có được những đứa con ngoan, một người vợ tâm lý làm hậu phương vững chắc, luôn đứng sau cổ vũ, ủng hộ chồng mỗi trận đấu, Dương "Híp" như được tiếp thêm sức mạnh để ra sân và chiến đấu với tinh thần cao nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem