Đường ống Nord Stream 1 đến châu Âu bị khóa vô thời hạn sau khi phát hiện rò rỉ khí đốt

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 03/09/2022 09:09 AM (GMT+7)
Nhà cung cấp năng lượng Nga Gazprom xác nhận đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức đã bị khóa vô thời hạn sau khi có báo cáo về sự cố rò rỉ.
Bình luận 0
Đường ống Nord Stream 1 đến châu Âu bị khóa vô thời hạn sau khi phát hiện rò rỉ khí đốt - Ảnh 1.

Đường ống dẫn năng lượng Nord Stream 1 bị khóa vô thời hạn do rò rỉ (Ảnh: Getty)

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, cơ quan giám sát các vấn đề sinh thái, công nghệ và hạt nhân của Nga Rostekhnadzor đã đưa ra cảnh báo đối với Gazprom sau khi phát hiện trục trặc trên đường ống.

Gazprom được cho là đã liên hệ với nhà sản xuất Siemens của Đức về nhu cầu sửa chữa đường ống. Đường ống đã sẵn sàng để khởi động lại vào ngày 3/9 sau khi đóng cửa trong ba ngày để bảo trì. Tuy nhiên sau thông báo về sự cố rò rỉ, hiện nó đã bị khóa vô thời hạn.

Nord Stream 1, chạy dưới Biển Baltic để cung cấp khí đốt cho Đức cùng nhiều nước châu Âu, đã chạy với công suất 20% ngay cả trước khi các dòng chảy bị dừng lại.

Moscow đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây đã cản trở các hoạt động và bảo trì định kỳ của Nord Stream 1.

Mặc dù vậy, Brussels nói rằng đây là một cái cớ và Nga đang sử dụng khí đốt như một vũ khí kinh tế, điều mà Điện Kremlin tiếp tục phủ nhận.

Hôm 2/9, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov bày tỏ lo ngại rằng việc vận chuyển khí đốt qua Nord Stream 1 có khả năng sẽ gián đoạn lâu.

Đường ống Nord Stream 1 trải dài 1.200km dưới Biển Baltic từ bờ biển Nga gần St Petersburg đến đông bắc nước Đức. Đường ống mở cửa vào năm 2011 và có thể gửi tối đa 170 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày từ Nga đến Đức.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói với Financial Times rằng động thái mới nhất đã buộc một số công ty Đức ngừng sản xuất, một diễn biến mà ông cho là "đáng báo động".

Việc cắt nguồn cung cấp vô thời hạn có thể gây ra thảm họa cho nền kinh tế Đức và sẽ có tác động trực tiếp đến phần còn lại của lục địa.

Hôm 30/8, Bộ trưởng Chuyển tiếp Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher cáo buộc Nga "sử dụng khí đốt làm vũ khí chiến tranh".

Tuyên bố của bà được đưa ra sau khi Gazprom cho biết họ sẽ tạm ngưng việc cung cấp khí đốt cho công ty năng lượng Engie của Pháp.

Ông Petrov tuyên bố điều duy nhất ngăn Nga cung cấp khí đốt bằng đường ống là các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Đầu tháng này, ông Habeck cho biết đường ống đã hoạt động hoàn toàn và khẳng định không có vấn đề kỹ thuật nào như Nga tuyên bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem