“Ép Ukraine lựa chọn là việc làm nguy hiểm”

Thứ tư, ngày 26/02/2014 07:57 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố không được ép Ukraine lựa chọn giữa các mối quan hệ thân cận với Nga hoặc phương Tây.
Bình luận 0
Ngày 25.2, Ukraine đã bắt đầu khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống trước thời hạn, dự kiến tổ chức vào ngày 25.5 tới, trong bối cảnh vẫn chưa xác định địa điểm Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych đang lưu trú.

Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine đã đăng tải trực tuyến lịch trình bầu cử, trong đó cho phép các ứng cử viên tranh cử tổng thống có thể đăng ký tới ngày 4.4. Hiện Ukraine đang nằm dưới sự điều hành của một chính phủ lâm thời do Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchinov lãnh đạo.

Ông Turchinov cho biết chính phủ lâm thời đã rời kế hoạch bỏ phiếu về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc sang ngày 27.2, thay vì ngay trong phiên họp ngày 25.2 này, để tạo điều kiện cho các bên tiếp tục tham vấn.

Cùng ngày, Nga đã lên tiếng chỉ trích dữ dội chính phủ mới ở Ukraine. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev mô tả chính quyền mới ở Ukraine đã mở cuộc “nổi loạn có vũ trang”. Ông cho rằng việc phương Tây chấp nhận chính quyền mới này là một sai lầm. “Chúng tôi không hiểu những gì đang diễn ra. Có một mối đe dọa thực sự với lợi ích của Nga và các công dân Nga tại đó”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố không được ép Ukraine lựa chọn giữa các mối quan hệ thân cận với Nga hoặc phương Tây. Cảnh báo mới nhất này của Matxcơva nêu rõ Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ chớ tìm cách định hình tương lai của Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi hội đàm với người đồng cấp Jean Asselborn của Luxembourg, ông Lavrov nói: “Tìm cách ép Ukraine phải lựa chọn trên nguyên tắc: Hoặc theo chúng tôi hoặc chống lại chúng tôi là việc làm nguy hiểm và phản tác dụng”.

Quang Minh (Quang Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem