EU cử nhóm điều tra vụ việc xảy ra ở Bucha

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 05/04/2022 09:30 AM (GMT+7)
Người đứng sau những “tội ác tày trời” này chắc chắn sẽ bị trừng phạt, người đứng đầu Ủy ban Liên minh Châu Âu (EU) cho biết.
Bình luận 0
EU cử nhóm điều tra vụ việc xảy ra ở Bucha - Ảnh 1.

Người dân ở thị trấn Bucha tập trung nấu ăn ngoài trời hôm 3/4. Ảnh: Reuters

Hôm 4/4, Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen cho biết liên minh sẽ cử một nhóm tới Ukraine để điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh, sau khi hội đàm qua điện thoại với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều thường dân thiệt mạng được tìm thấy ở Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev, vào cuối tuần qua.

"Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về vụ việc xảy ra ở Bucha cùng những khu vực khác", bà von der Leyen cho biết.

Nhóm điều tra do EU cử đi sẽ không hoạt động như một thực thể độc lập mà sẽ hỗ trợ các nhà chức trách Ukraine thu thập bằng chứng, quan chức này nói thêm.

"EU đã thành lập Nhóm điều tra chung với Ukraine để thu thập bằng chứng và điều tra tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại", bà von der Leyen giải thích. "EU sẵn sàng củng cố nỗ lực này bằng cách cử các nhóm điều tra tới hỗ trợ Cơ quan Công tố Ukraine. Bên cạnh đó, cơ quan chính phủ Eurojust và Europol cũng sẵn sàng hỗ trợ".

Vụ việc ở Bucha xảy ra vào cuối tuần qua, nhiều thường dân thiệt mạng được tìm thấy ở thị trấn ngoại ô phía tây bắc thủ đô Kiev. Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã gây nên vụ việc này, nhiều quan chức hàng đầu của phương Tây cũng ủng hộ Ukraine, nhấn mạnh rằng Moscow đã vi phạm "tội ác chiến tranh". 

Hôm 4/4, Tổng thống Zelensky đã đến thăm địa điểm xảy ra vụ việc, ông thề sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm và nhắc lại các cáo buộc của Kiev chống lại Moscow.

"Chúng tôi muốn bạn cho thế giới thấy những gì đã xảy ra ở đây, những gì quân đội Nga đã làm ở Ukraine yên bình. Điều quan trọng là các bạn phải thấy rằng đây chỉ là dân thường", ông Zelensky nói với một nhóm khá đông các phóng viên nước ngoài đi cùng đến địa điểm này.

Đáp trả, trong một cuộc họp báo hôm 4/4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận các cáo buộc và cho rằng vụ việc ở Bucha là một "sự khiêu khích" được dàn dựng có chủ ý nhằm gài bẫy quân đội Nga. 

“Từ những bằng chứng thu thập được, chúng tôi đã phát hiện dấu hiệu của việc làm giả video, hình ảnh... Chúng tôi đề nghị các nhà lãnh đạo không đưa ra tuyên bố hay kết luận vội vàng về những cáo buộc vô căn cứ của Ukraine. Họ cần đánh giá vấn đề dựa trên các nguồn khác nhau và ít nhất là lắng nghe chúng tôi giải thích”, ông Peskov nói.

Cũng trong ngày 4/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Ukraine rằng quân đội Nga có hành vi tàn bạo với dân thường ở Bucha. Theo ông, những cáo buộc về vụ việc ở Bucha là “hành vi khiêu khích chống Nga” được Ukraine thực hiện theo lộ trình. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng những cáo buộc của Ukraine là “mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh toàn cầu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem