Evra cho Van Gaal “ăn quả đắng” ngay trước khi rời M.U

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 01/08/2014 18:59 PM (GMT+7)
Patrice Evra hé lộ, trước khi quyết định gia nhập Juventus, anh đã có buổi nói chuyện trực tiếp với HLV Louis van Gaal. Nhà cầm quân người Hà Lan muốn hậu vệ 33 tuổi này ở lại và đeo băng thủ quân, nhưng anh đã kiên quyết từ chối.
Bình luận 0

Những ngày giữa tháng 7 vừa qua, Patrice Evra quyết định theo chân những Nemanja Vidic và Rio Ferdinand, rời M.U để tìm kiếm những thử thách mới.

Nếu như Vidic chọn Inter Milan, Ferdinand chọn QPR thì hậu vệ 33 người Pháp lại quyết định tới đầu quân cho Juventus, nhà ĐKVĐ Serie A. Theo như Evra thì đây là một quyết định rất khó khăn.

img

Evra không hối tiếc vì đã rời M.U 

Trước khi Evra rời Old Trafford, đích thân HLV Louis van Gaal mời anh tới gặp riêng. Trong buổi gặp, nhà cầm quân người Hà Lan thuyết phục cựu ngôi sao Monaco ở lại và hứa hẹn trao cho anh chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên, khi mà ý đã quyết, Evra đành khéo léo từ chối. Vài hôm sau, anh bay tới Italia và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Juventus.

Man Utd muốn tôi ở lại. Van Gaal cũng vậy. Thậm chí ông ấy còn muốn tôi giữ băng thủ quân”, Patrick Evra nói. “Van Gaal đã rất thất vọng khi thấy tôi rời đội nhưng tôi tự có lựa chọn của riêng mình. Tôi muốn chuyển đến Juventus. Giây phút CLB Juventus gọi điện cho tôi, tôi biết đó là sự lựa chọn đúng đắn. Họ có tâm lý chiến thắng giống như tôi. Juve muốn giành tiếp chức vô địch và tôi cũng vậy. Tôi không bao giờ hối tiếc vì những quyết định của mình”.

Ngoài chia sẻ về việc Van Gaal từ thuyết phục mình ở lại, Evra còn gợi ý Juventus nên chiêu mộ người đồng đội cũ của anh tại M.U là Nani, đồng thời cho biết sự háo hức khi được sát cánh trở lại với Carlos Tevez. Theo tiết lộ, để có Evra, Juventus phải trả cho M.U 1,2 triệu bảng và số tiền này sẽ tăng lên thành 1,5 triệu bảng nếu họ giành quyền dự Champions League mùa tiếp sau.

Evra rời Monaco và gia nhập M.U vào hè 2006 với giá 5,5 triệu bảng. 9 mùa vừa qua, anh chơi tổng cộng 379 trận cho “Quỷ đỏ” và ghi 10 bàn thắng. Cùng đội, cựu đội phó này đã có 5 chức vô địch Premier League, 3 League Cup, 5 Community Shield Cup, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem