Ferdinand và ĐT Anh: Những hẹn hò từ nay khép lại

Thứ tư, ngày 15/05/2013 16:23 PM (GMT+7)
Dân Việt – Với hy vọng cống hiến toàn bộ phần còn lại của sự nghiệp thi đấu cho M.U, trung vệ Rio Ferdinand đã quyết định giã từ màu áo Tam Sư.
Bình luận 0

Mối duyên giữa Rio Ferdinand và ĐT Anh đã chính thức khép lại. Cách đây ít giờ, trung vệ 34 tuổi này đã quyết định giã từ màu áo ĐTQG, khép lại năm tháng thi đấu đầy tranh cãi. 

img
Ferdinand đã quyết định giã từ ĐT Anh

“Sau rất nhiều cân nhắc, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tôi nói lời chia tay với Tam Sư. Tôi quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Năm nay tôi đã 34 tuổi, cần phải lui vào hậu trường và nhường chỗ cho những người trẻ trung hơn ở đội tuyển quốc gia. Thời gian tới, tôi sẽ tận lực cống hiến cho M.U”, Rio Ferdinand phát biểu trên Daily Mail.

Tháng 10.1997, trong trận giao hữu với Cameroon tại Wembley, Ferdinand được tung vào sân từ ghế dự bị và trở thành trung vệ trẻ nhất từng khoác áo ĐT Anh. Kể từ đó đến nay, qua bao thăng trầm, anh đã có tổng cộng 81 lần mang trên mình màu áo Tam sư, trải qua 3 kỳ World Cup, nhưng lại chưa bao giờ góp mặt ở một VCK EURO.

“Tôi thật vinh dự vì nhiều lần phục vụ quốc gia trong suốt 16 năm qua. Tôi luôn tự hào khi chơi cho ĐT Anh. Tôi xin chúc HLV Hodgson và các cầu thủ của ông có những thành công trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn tất cả những người hâm mộ, những đồng đội, những nhà quản lý và những HLV đã làm việc cùng tôi trong suốt những năm qua”, cựu trung vệ West Ham nói thêm.

img
LV Hodgson đã không còn để Ferdinand trong các kế hoạch của mình

Thực ra, lần gần nhất người hâm mộ thấy Ferdinand xuất hiện trong một trận đấu của ĐT Anh đã cách đây gần 2 năm. 4.6.2011 tại vòng loại EURO 2012, Ferdinand đã chính và Tam sư thủ hòa 2-2 với Thụy Sĩ. Kể từ sau thời điểm đó, với rất nhiều ca chấn thương và cả nhưng vấn đề ngoài chuyên môn, cầu thủ M.U gần như đứng bên ngoài ĐT Anh.

Hồi tháng 1 vừa qua, HLV Roy Hodgson đã triệu tập Ferdinand cho hai trận vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu. Ban đầu, Ferdinand đồng ý, nhưng sau đó anh lại bất ngờ cáo lui vì lý do sức khỏe.

HLV Hodgson rất giận và coi hành động của Ferdinand như một “sự phản bội”. Với nhà cầm quân này, chuyện Ferdinand nói giải nghệ hay không, không còn quan trọng. Ông đã không để trung vệ của M.U trong các kế hoạch của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem