FIFA công bố doanh thu kỷ lục tại VCK World Cup 2014

Hữu Tuấn (theo Business Insider) Thứ bảy, ngày 21/03/2015 06:42 AM (GMT+7)
LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa công bố doanh thu tại vòng chung kết World Cup 2014. Theo đó, khoản tiền mà cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới kiếm được tại giải đấu này lên tới 4,8 tỷ USD. 
Bình luận 0
Mới đây, FIFA đã chính thức công bố doanh thu tại vòng chung kết World Cup 2014. Con số mà LĐBĐ thế giới thu được lên tới 4,8 tỷ USD. Đây là mức doanh thu kỷ lục trong tổng số 20 ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã diễn ra (doanh thu tại World Cup 2010 là 3,655 tỷ USD). Sau khi trừ chi phí (2,2 tỷ USD), FIFA đã thu lời số tiền lên tới 2,6 tỷ USD.

Được biết, khoản doanh thu của FIFA tại World Cup 2014 chủ yếu nhờ vào tiền bản quyền truyền hình (2,4 tỷ USD). 1,6 tỷ USD đến từ tiền tài trợ và 427 triệu USD từ tiền bán vé.

img

FIFA đã "hốt bạc" tại World Cup 2014.

Trong khi đó, số tiền mà LĐBĐ thế giới chi ra bao gồm 476 triệu USD để trả cho các CLB có cầu thủ dự World Cup 2014, 370 triệu USD cho lĩnh vực truyền hình. Từ năm 2011-2014, FIFA đã đóng góp cho nước chủ nhà Brazil số tiền 453 triệu USD. Sau khi giải đấu kết thúc, FIFA đã chi thêm cho nước chủ nhà Brazil số tiền 100 triệu USD.

Mặc dù vậy, số tiền mà FIFA đầu tư cho Brazil chẳng thấm vào đâu so với những gì mà quốc gia Nam Mỹ này đã đầu tư cho kỳ World Cup lần thứ 20 trong lịch sử.

Theo ước tính, Brazil đã phải bỏ ra khoảng 15 tỷ USD để đầu tư cho việc xây dựng, sửa sang các SVĐ, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông… Trong đó, riêng việc xây dựng và nâng cấp 12 sân thi đấu đã lên tới 3,6 tỷ USD.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem