"Ghép đôi" hai trẻ em trên phố đi bộ TP Vinh có thể bị xử lý hình sự?

Quang Trung Chủ nhật, ngày 26/06/2022 18:59 PM (GMT+7)
Mạng xã hội đang lan truyền video clip ghi lại màn ghép đôi giữa bé trai và bé gái đều trong tuổi tiểu học, trên phố đi bộ TP Vinh (Nghệ An), tối 24/6. Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc này có thể bị xử lý hình sự.
Bình luận 0

Công an sẽ làm việc với người đưa trẻ em ra "ghép đôi" ở phố đi bộ TP Vinh

Trong clip, một nam thanh niên được cho là người dẫn chương trình đã mở loa phát nhạc và được hai em nhỏ hưởng ứng. Người này đã cố tình ghép đôi hai bé với nhau và xúi giục hôn nhau dưới sự chứng kiến và cổ vũ của rất đông người lớn xung quanh.

"Ghép đôi" hai trẻ em trên phố đi bộ TP Vinh có thể bị xử lý hình sự? - Ảnh 1.

Hình ảnh hai em nhỏ được khuyến khích hôn nhau sau màn ghép đôi trên phố đi bộ ở Nghệ An, tối 24/6. Ảnh: Fanpage Nghệ An.

Clip này nhận được rất nhiều ý kiến phản đối trên các diễn đàn mạng xã hội. Đa số cho rằng hành động ghép đôi trẻ nhỏ là trái thuần phong mỹ tục và cổ xúy trẻ yêu sớm, dễ tạo nhận thức lệch lạc, ảnh hưởng đến sự phát triển về tính cách và tương lai của trẻ.

Ông Hoàng Anh Tiến, Trưởng ban quản lý phố đi bộ TP Vinh xác nhận có sự việc trên phố Nguyễn Văn Cừ, tối 24/6.

Theo ông Tiến, phố đi bộ hiện có ba nhóm đăng ký tổ chức chương trình ghép đôi, nhưng nhóm trong clip là tự phát. UBND TP Vinh đã giao công an tìm đối tượng tự đứng ra tổ chức ghép đôi có trẻ em để làm việc.

"Ghép đôi" hai trẻ ở phố đi bộ có thể bị xử lý hình sự?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường - Ủy viên BCH Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, hành vi ghép đôi hai em nhỏ ở phố đi bộ là rất phản cảm, đáng trách và đáng lên án của những người lớn; Không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hành vi có thể cổ súy cho hiện tượng yêu đương sớm, thậm chí là có thể tạo ra những suy nghĩ và hành động tiêu cực, khiến các em có nhận thức lệch lạc về vấn đề tình yêu, tình dục, dễ trở thành nạn nhân của các vụ việc xâm hại, bị lợi dụng về tình dục.

Bên cạnh đó, những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội còn có thể ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý, hạnh phúc của các em về sau.

Chính vì thế, trong vụ việc này cơ quan tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em cần lên tiếng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc xác minh làm rõ để sớm có câu trả lời.

Ông Cường cho rằng, trường hợp sự việc diễn ra là do các em bị dụ dỗ, lôi kéo, các phụ huynh có thể yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét xử lý về hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm quyền tự do thân thể, tự do hình ảnh của các em.

Nếu hành vi của người tổ chức thực hiện chương trình được xác định là xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, quyền tự do hình ảnh của các cháu bé, người này có thể bị xử phạt hành chính với những mức cao nhất là 8 triệu đồng theo Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, nếu hành vi ở mức độ được xác định là "khiêu dâm" (hành vi có tính chất tình dục, tạo ra những tâm lý suy nghĩ hành động tiêu cực về tình dục, khơi gợi hoạt động tình dục…) thì hành vi sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" theo Điều 147 Bộ luật hình sự 2015.

Mức phạt của tội danh này rất nghiêm khắc, chỉ cần bị truy tố theo khoản 1, người phạm tội đã có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

"Cơ quan chức năng cần xác định rõ quan điểm, hành vi của trẻ nhỏ, phụ huynh, người tổ chức chương trình, đơn vị quản lý phố đi bộ để xác định dấu hiệu và đối tượng vi phạm, nếu có" – ông Cường nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem