Giá heo hơi hôm nay 21/6: Miền Bắc tăng 3.000 đồng/kg, sắp có dự án heo giống nghìn tỷ ở Tây Nguyên

Thiên Hương Chủ nhật, ngày 21/06/2020 05:13 AM (GMT+7)
Giá heo hơi hôm nay 21/6 ghi nhận có sự biến động theo chiều hướng tăng. Trong đó giá lợn hơi hôm nay tại một số vùng chăn nuôi ở miền Bắc tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với đầu tuần. Giá heo hơi tại miền Nam, miền Trung tương đối ổn định, dao động từ 83.000-88.000 đồng/kg.
Bình luận 0

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng 3.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 21/6 theo ghi nhận của PV Dân Việt, thị trường đã rục rịch tăng trở lại từ 2 ngày qua. Trong đó, giá lợn hơi tại địa bàn Hà Nội trong ngày 20/6 đã tăng lên 90.000 - 91.000 đồng/kg. 

Anh T.T - một chủ trang trại đang nuôi gần 100 con lợn nái ở huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, 2 ngày trước, giá lợn hơi tại Thanh Oai dao động từ 88.000 - 89.000 đồng/kg nhưng hôm nay đã tăng lên 90.000 - 91.000 đồng/kg. 

Cá biệt ở một số nông hộ nuôi quy mô nhỏ, phục vụ thương lái giết mổ tại địa phương còn bán được giá cao hơn. Nguyên nhân là do lượng lợn hơi đủ trọng lượng xuất bán ra thị trường vẫn "khiêm tốn". Ngay tại xã Xuân Dương nơi anh T mở trang trại, đến thời điểm này chỉ có duy nhất trại của anh được xem là quy mô lớn. Còn lại, các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ vài chục con lợn thịt, thi thoảng mới có đàn bán ra cho thương lái. 

Giá heo hơi hôm nay 21/6: Miền Bắc tăng 3.000 đồng/kg, sắp có dự án heo giống nghìn tỷ ở Tây Nguyên - Ảnh 1.

Giá lợn hơi hôm nay tại một số vùng chăn nuôi ở miền Bắc tăng 2.000-3.000 đồng/kg so với đầu tuần. Giá heo hơi tại miền Nam, miền Trung tương đối ổn định, dao động từ 83.000-88.000 đồng/kg.

Một người chăn nuôi ở Hải Dương tên là Đỗ Quốc Hiển thông tin, gia đình anh cũng vừa mới xuất bán đàn lợn. Giá lợn hơi tại Hải Dương hiện đạt 92.000 đồng/kg. 

Tuy nhiên, ghi nhận của PV cho thấy giá heo hơi tăng chỉ diễn ra cục bộ ở một số vùng chăn nuôi. Giá heo hơi phổ biến ở miền Bắc hiện nay dao động từ 88.000 - 90.000 đồng/kg, như ở Bắc Giang, Thái Bình đạt 90.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay ở Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình giảm còn 90.000 đồng/kg; tại Quảng Ninh hiện giảm về còn 91.000 đồng/kg.

Trước đó, khi có thông tin 15 doanh nghiệp ồ ạt đăng kí nhập khẩu gần 1,9 triệu con lợn sống từ Thái Lan thì giá heo hơi đã giảm từ mức cao nhất trong lịch sử 100.000 đồng/kg, về 88.000 - 90.000 đồng/kg. 

Tuy nhiên, do lượng heo sống nguyên con nhập từ Thái Lan mới về khoảng 500 con, lại đang trong giai đoạn cách li để đảm bảo an toàn dịch bệnh, nên thực chất lượng heo nhập khẩu chính ngạch này chưa được bán ra thị trường. Dù rằng theo thông tin từ một số thương lái, mỗi ngày vẫn có khoảng 6.000 - 9.000 con lợn được thẩm lậu vào Việt Nam qua biên giới Campuchia, Lào. 

Mặc dù Bộ NNPTNT dường như đã dùng "hết cách" để kéo giảm giá lợn hơi, nhưng theo Bộ NNPTNT, giá lợn hơi khó giảm sâu là do nguồn thịt lợn trên thị trường thế giới cũng khan hiếm. Mặt khác, nông dân Thái Lan khi thấy Việt Nam nhập khẩu lợn hơi cũng đẩy giá lên cao để kiếm lời. 

Hiện giá lợn hơi tại Thái Lan khoảng 62.000-63.000 đồng/kg, cộng với chi phí vận chuyển, hao hụt... thì giá lợn hơi Thái Lan về tới Việt Nam cũng lên tới 80.000-82.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi tại miền Trung: Sắp có dự án chăn nuôi heo nái quy mô nghìn tỷ đồng 

Trao đổi với PV, một thành viên Hội Chăn nuôi heo cho biết, sau 1 tuần giảm giá đến nay giá heo hơi ở Gia Lai hiện không có biến động, bình quân ở mức 82.000 - 84.000 đồng/kg tuỳ nơi. Tại Quảng Ngãi, Bình Thuận giá heo hơi từ 83.000 - 84.000 đồng/kg. 

Tại khu vực Bình Định, giá heo hơi hôm nay khoảng 84.000 - 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, ở Lâm Đồng thương lái thu mua heo hơi với giá 87.000 đồng/kg, còn tại Đắk Lắk khoảng 85.000 đồng/kg. Mức giá này so với 2 tuần trước đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg. 

Chị Ánh Thành ở xã Ân Đức (huyện Hoài Ân - Bình Định), 1 thương lái chuyên thu mua heo thịt tại địa phương cung ứng cho thị trường các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, khẳng định: "Từ cuối tuần trước giá heo trên địa bàn đã bắt đầu giảm, mỗi ngày giảm vài ba giá. Từ chỗ heo siêu nạc 94.000 - 95.000 đồng/kg thì đến nay còn 84.000 đồng/kg. 1 con heo 100kg bây giờ xuất chuồng người chăn nuôi mất đứt 1 triệu đồng so với 1 tuần trước đây".

Giá heo hơi hôm nay 21/6: Miền Bắc tăng 3.000 đồng/kg, sắp có dự án heo giống nghìn tỷ ở Tây Nguyên - Ảnh 2.

Trước đó vào năm 2019, ông Koen de Heus, CEO Tập đoàn De Heus (trái) và ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Hùng Nhơn Group (phải) cùng ký văn bản hợp tác về phát triển chăn nuôi tại Việt Nam trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: T.L

Đáng chú ý là tại tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh này vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN tại xã Ea M'Droh, huyện Cư M'gar. Dự án này do Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn làm chủ đầu tư. Tổng số vốn đầu tư giai đoạn 1 là khoảng 360 tỷ đồng.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, Khu tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN tại Đắk Lắk đang chuẩn bị khởi công trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus cũng đang thực hiện khảo sát để chuẩn bị triển khai dự án "Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai". 

Theo ông Hùng, quy mô sử dụng đất cho dự án tại Gia Lai dự kiến từ 50ha đến 100ha, gồm: Khu trang trại chăn nuôi 2.500heo giống cụ kỵ được chọn lọc và nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan với diện tích từ 45 - 50ha; phần diện tích còn lại sẽ được phân bổ cho nhà máy giết mổ heo thịt và sản xuất phân hữu cơ; khu điều hành, dịch vụ hỗ trợ. 

Ngoài ra dự án còn có khu canh tác theo hướng hữu cơ và cây xanh; khu tập kết, thu mua, bảo quản và đóng gói trái cây theo tiêu chuẩn xuất khẩu... 

Tổng vốn đầu tư dự án này dự kiến là 1.030 tỷ đồng nhằm xây dựng vùng chăn nuôi công nghệ cao, an toàn dịch bệnh đầu tiên tại tỉnh Gia Lai và sản xuất sản phẩm theo chuỗi liên kết khép kín. 

Theo đó, dự án sẽ ứng dụng công nghệ 4.0 xuyên suốt trong quá trình chăn nuôi. Toàn bộ Quy trình chăn nuôi được ứng dụng 100% công nghệ cao, hiện đại và tự động hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Ông Hùng cũng cho biết, chuỗi liên kết sản xuất này sẽ gồm chọn lọc, sản xuất heo giống; giết mổ heo, sản xuất thức ăn chăn nuôi theo hướng hữu cơ, sản xuất phân bón hữu cơ, thương mại sản phẩm chăn nuôi có chất lượng hàng đầu Việt Nam và định hướng xuất khẩu ra khu vực Đông Nam Á.

Trong định hướng 5-10 năm tới, Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn sẽ tiếp tục hợp tác, mở rộng mạng lưới Chuỗi các Dự án chăn nuôi giống lợn cụ kị quy mô lớn và vùng an toàn dịch bệnh tại khắp 5 tỉnh Tây Nguyên. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem