Gia Lai: Tung tin 4 người trồng dưa hấu tự tử để... bán dưa

Quốc Dinh Thứ tư, ngày 05/02/2020 10:30 AM (GMT+7)
Một người phụ nữ tung tin trên Facebook rằng giá dưa hấu quá rẻ, 4 người trồng dưa đã uống thuốc tự tử nhằm kêu gọi, lôi kéo người mua dưa. Chỉ trong 2 giờ đã có hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ gây hoang mang dư luận.
Bình luận 0

Sáng 5/2, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã mời bà Phan Hồng Dung (SN 1984) lên làm việc để làm rõ thông tin người này đăng tải trên mạng xã hội Facebook với nội dung có nhiều người uống thuốc sâu vì không bán được dưa hấu.

 img

Trang Facebook tung tin 4 người tự tử vì dưa hấu ế.

Trước đó, trưa 4/2, bà Dung đã dùng tài khoản Facebook mang tên Phan Hồng Dung để đăng tải hình ảnh người đàn ông ôm dưa hấu, cùng dòng trạng thái giá dưa hấu quá rẻ mà không có người mua. Trong đó có nội dung vào đêm 3/2, có 4 người trồng dưa hấu tại xã Đất Bằng và thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) uống thuốc sâu vì không bán được dưa hấu, rất may những người này đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng.

img

Bà Phan Hồng Dung cải chính và xin lỗi trên Facebook.

Chủ tài khoản Facebook này cũng kêu gọi mọi người thông qua mình, hoặc trực tiếp tới địa phương giúp người dân tiêu thụ dưa hấu. Ai không có vốn thì có thể tạo thành nhóm để lấy dưa về bán. 

Chỉ ít giờ sau, nội dung do bà Dung đăng tải đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân, có hàng chục nghìn lượt bình luận, hơn 40.000 lượt chia sẻ bài viết. 

Chính quyền xã Đất Bằng, huyện Krông Pa đã tiến hành xác minh không có trường hợp nào trên địa bàn uống thuốc sâu vì dưa hấu ế. Tại Trung tâm Y tế huyện cũng không có trường hợp nào cấp cứu do uống thuốc sâu vào đêm 3/2.

img

Dưa hấu chất đống tại ruộng vì giá rẻ ở Gia Lai.

Ngay trong chiều 4/2, Công an huyện Krông Pa đã xác định và mời bà Phan Hồng Dung lên làm rõ các nội dung.

Tại cơ quan công an, bà Dung khai nhận nội dung đăng tải trên Facebook cá nhân về việc 4 người tự tử vì không bán được dưa là không đúng sự thật. Việc đăng tải nhằm mục đích để bán dưa hấu. Sau đó, bà Dung đã gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân của mình và đăng tải thông tin cải chính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem