Giả làm phụ huynh, nói chuyện với các học sinh, lừa lấy 16 dây chuyền

Cẩm Yên Thứ năm, ngày 24/10/2019 14:31 PM (GMT+7)
Trưa 24/10, Thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an quân Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Kiều Phước Sơn (SN 1982, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi chiếm đoạt 16 sợi dây chuyền của học sinh.
Bình luận 0

Thượng tá Tám cho biết thêm, khi bắt giữ tại cơ quan công an, đối tượng này khai man lý lịch tên là Lê Minh Thiệu (SN 1986, trú Quảng Nam). Tuy nhiên, qua xác minh đối tượng tên thật là Kiều Phước Sơn.

Trước đó, khoảng 7h20 sáng ngày 24/10, Công an quận nhận tin báo về việc trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Thanh Khê) có vụ bắt cóc trẻ em, khi lực lượng xuống hiện trường, bảo vệ trường đang giữ một đối tượng. Công an đưa đối tượng về làm việc. Tại cơ quan công an đối tượng này đã khai man lý lịch tên là Lê Minh Thiệu (SN 1986, trú Quảng Nam).

img

Đối tượng giả phụ huynh vào trường khi bị bắt giữ đã khai man lý lịch. (ảnh thông tin về đối tượng - công an cung cấp)

Theo Thượng tá Tám, bước đầu đối tượng này khai đến nói chuyện với các em học sinh rồi bảo đưa dây chuyền các em đeo trên cổ, chiếm đoạt được 16 sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng.

Hiện Đội cảnh sát hình sự Công an quận phối hợp công an phường An Khê tiếp tục đíều tra, làm rõ hành vi của Sơn.

img

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nơi xảy ra vụ việc.

Như Dân Việt đưa tin, sáng cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bắt cóc trẻ em tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Theo đó, người chia sẻ cảnh báo các bà mẹ cảnh giác với nội dung “Các mẹ ơi, nhớ bày cho con mình kỹ năng khi bị bắt cóc. Sáng nay, đã xảy ra vụ bắt cóc tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Thanh Khê) rồi đó. Các mẹ đừng chủ quan…”. Nội dung đăng tải thu hút nhiều bình luận, chia sẻ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem