Giải VĐTG: Kình ngư Ánh Viên ra "biển lớn"

Thứ hai, ngày 29/07/2013 06:43 AM (GMT+7)
Từ 28.7 đến 4.8, bơi lội Việt Nam sẽ dự giải VĐTG 2013 tổ chức tại Barcelona. Nhiệm vụ thiết thực nhất của “kình ngư” Ánh Viên ở giải đấu này, là cố gắng vượt qua chính mình.
Bình luận 0

Điều Hiệp hội bơi Việt Nam cùng Tổng cục TDTT quan tâm nhất là muốn chứng kiến xem khả năng tranh chấp của Ánh Viên tới đâu, qua đó có cái nhìn xác thực hơn trên hành trình chinh phục những đỉnh cao trong tương lai.

“Kình ngư” Ánh Viên mang theo niềm tin vượt qua chính mình tại giải VĐTG 2013. Ảnh: Minh Hoàng
“Kình ngư” Ánh Viên mang theo niềm tin vượt qua chính mình tại giải VĐTG 2013. Ảnh: Minh Hoàng

Cần nhớ, đây là lần đầu tiên Ánh Viên được dự một giải VĐTG và năm nay, cô có suất tranh tài các cự ly 200m ngửa và 400m hỗn hợp cá nhân.

Với cự ly 200m ngửa, Viên từng đạt 2’12”47, giành HCB châu Á tại Dubai năm 2012. Còn ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân, Viên giành HCĐ châu Á tại Dubai năm 2012 với thành tích 4’48”23.

Chưa kể, tại giải Charlotte UltraSwim 2013 thi đấu ở Mỹ vào tháng 5, kình ngư này đạt 2’14”86 nội dung 200m ngửa và 4’50”83 cự ly 400m hỗn hợp cá nhân.

Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam – ông Đinh Việt Hùng phân tích: “Ánh Viên nói riêng và bơi Việt Nam nói chung đã có thể tranh chấp ở châu Á, vì vậy chúng ta có quyền hy vọng ở các thành tích khả quan”. Điều ấy có nghĩa, bây giờ, với môn bơi, ở từng trường hợp cụ thể thì Việt Nam đã tự tin hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, giải VĐTG thực sự làmột đấu trường nằm ngoài năng lực của VĐV Việt Nam. Đây chỉ là bước đệm hướng tới những mục tiêu giành huy chương ở những giải đấu vừa tầm hơn là SEA Games 2013 cuối năm nay cùng ASIAD 2014.

Bản thân huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn cũng hiểu, khả năng lọt tới lượt bơi chung kết của Ánh Viên là không cao nên chỉ cần VĐV vượt qua được thành tích bản thân đã quá đủ. Với thông số hiện thời, trong sắp xếp của ban tổ chức giải VĐTG 2013 thì Ánh Viên xuất phát ở làn bơi số 8 của lượt vòng loại thứ 2 cự ly 400m hỗn hợp cá nhân (thi đấu ngày 4.8). Còn vòng loại 200m ngửa (thi đấu ngày 2.8), Viên cũng xuất phát ở làn 8.

Điều đó phản ánh, so với thành tích cá nhân của các đối thủ, Ánh Viên còn thấp. Ngoài ra, để lọt vào chung kết nội dung còn phải vượt qua lượt bán kết – nơi tranh tài rất cam go.

Cũng tham dự giải VĐTG cùng Ánh Viên, Phạm Thành Nguyện cũng không đặt cao khả năng đi quá sâu. Tại đường bơi 400m tự do nam thi đấu chiều 28.7, Thành Nguyện chỉ đạt 4’13”91 qua đó đứng vị trí 43 chung cuộc và không có suất dự chung kết nội dung.

Ngày 29.7, kình ngư người Long An sẽ dự tranh 200m tự do nam. Ở cự ly này, Nguyện sẽ xuất phát trong làn số 5 lượt bơi vòng loại thứ 2 nhờ có chỉ số chuyên môn cá nhân tốt nhất là 1’53”20. Cách đây 2 năm, Phạm Thành Nguyện là 1 trong các thành viên dự giải VĐTG diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Hoài Việt (Hoài Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem