Giám đốc Công an Cao Bằng thông tin vụ trọng án giết người-phân xác

DV (tổng hợp) Thứ hai, ngày 19/09/2016 22:08 PM (GMT+7)
Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan điều tra cũng đã mời một số đối tượng nghi vấn lên lấy lời khai trong vụ án giết người, phân xác rúng động tại Cao Bằng.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin: Liên quan đến vụ việc anh B.V.H (SN 1987, ở Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, Cao Bằng) tử vong, thi thể bị cắt rời thành nhiều mảnh, ngày 19.9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã cử cán bộ điều tra phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ông Đinh Bế Hoan - Chủ tịch huyện Phục Hòa - thông tin tới PV, khoảng 11h ngày 16.9, anh B.V.H đi ra sông đánh cá. Tuy nhiên, khoảng 15h cùng ngày vẫn chưa trở về nhà nên gia đình và người dân trong bản đã đi tìm kiếm.

Tới khoảng 21h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một bao tải bên vệ đường, xung quanh có nhiều vết máu. Nhận thấy dấu hiệu bất thường nên người dân địa phương mở bao tải ra xem thì bàng hoàng phát hiện thi thể anh H bị cắt rời thành nhiều phần.

Đáng chú ý, thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân bị thiếu mất phần thân người.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Cao Bằng và Cục C45 đã vào cuộc điều tra.

Đến sáng nay (19.9), lực lượng chức năng đã tìm thấy phần thân bị mất của anh H nằm cách hiện trường nơi phát hiện thi thể khoảng 2km.

Đến 20h tối 19.9, PV Gia đình & Xã hội liên hệ với đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng về kết quả khám nghiệm phần thi thể vừa tìm thấy, được biết: Ngay sau khi phát hiện phần thân của anh B.V.H (SN 1987) bị mất trước đó, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra trong bao tải đồng thời mổ tử thi khám nghiệm hiện trường.

img

Khu vực phát hiện ra nạn nhân (ảnh người dân cung cấp).

“Qua khám nghiệm, mổ tử thi thì các bộ phận nội tạng trên cơ thể nạn nhân còn nguyên. Vì vậy có thể khẳng định không phải mổ lấy nội tạng như một số thông tin đồn thổi gây hoang mang trước đó". Nói về xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Cơ quan điều tra cũng đã mời một số đối tượng nghi vấn lên lấy lời khai, lần tìm manh mối.

Theo Kiến Thức: Ông Bế Văn Phùng - Chủ tịch UBND xã Triệu Ẩu - cho biết: “Anh H. là người rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Trước khi gặp nạn, anh H làm bảo vệ hợp đồng tại Trường Tiểu học Bản Co và có một người con 5 tuổi. Trước đây, vợ anh H cũng làm giáo viên hợp đồng dạy trong trường, nhưng sau khi hết hợp đồng chị chuyển sang làm công tác khác".

Theo ông Phùng, từ trước đến nay, anh H không hề gây va chạm hoặc mâu thuẫn với ai trên địa bàn. Thời điểm người dân phát hiện ra vụ việc chấn động cũng là một trong những ngày bình thường mà anh H đi đánh cá kiếm bữa ăn như mọi ngày.

img

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CAND

“Hiện tại, địa phương đã làm công tác tuyên truyền đến bà con và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân”, ông Phùng cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem