Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình: Sẵn sàng “săn mùa vàng” khách quốc tế

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 13/10/2023 16:04 PM (GMT+7)
Sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, tỉnh Ninh Bình thu hút du khách đến đây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp hầu hết các mùa trong năm. Tuy nhiên, từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau được xem là “mùa vàng” để đón khách quốc tế, chính vì thế ngành du lịch Ninh Bình đã chuẩn bị đủ điều kiện cần thiết.
Bình luận 0

Ninh Bình sẵn sàng đón khách quốc tế

Ngày 12/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Bùi Văn Mạnh-Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết: "Dự báo thời gian tới lượng khách quốc tế đến với tỉnh Ninh Bình sẽ tăng, Sở Du lịch đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh tích cực đầu tư, làm mới các sản phẩm".

Ninh Bình chuẩn bị gì trước thời điểm “mùa vàng” đón khách quốc tế - Ảnh 1.

Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau được xem là “mùa vàng” để đón khách quốc tế ở Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

"Trong đó, tập trung khai thác các giá trị riêng có, xây dựng các sản phẩm du lịch mang hàm lượng văn hóa cao, giới thiệu ẩm thực vùng miền và sự độc đáo của từng điểm đến… Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm", ông Mạnh cho biết thêm.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, ngành sẽ tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động du lịch, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về du lịch, chèo kéo, nài ép khách mua hàng, xin tiền bo, gây phiền hà cho du khách…

Ninh Bình chuẩn bị gì trước thời điểm “mùa vàng” đón khách quốc tế - Ảnh 2.

Ninh Bình đẩy mạnh quảng bá trên Youtube, Tik Tok... đến du khách trong nước và quốc tê. Ảnh: Vũ Thượng

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch mới…

Năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu đón được 350.000 lượt khách quốc tế. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Ninh Bình tự tin sẽ hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đề ra, khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu của Việt Nam và thế giới.

Điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình 

Ninh Bình không chỉ là vùng đất cố đô mà còn là một trong những nơi có cảnh đẹp nổi tiếng nhất ở Việt Nam.Danh thắng Tràng An-Tam Cốc, Hang Múa, Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính… luôn là điểm thu hút khách quốc tế đến tham quan, khám phá mỗi năm.

Cụ thể, cách trung tâm thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) khoảng 7km về hướng Tây, Tràng An là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng mà khách quốc tế thường ghé tới khi đến Ninh Bình. Đây là khu du lịch sinh thái nằm trong quần thể di sản thế giới Tràng An, nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và di tích lịch sử văn hóa. Không chỉ có vậy, nơi đây còn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới.

Ninh Bình chuẩn bị gì trước thời điểm “mùa vàng” đón khách quốc tế - Ảnh 4.

Du khách xếp hàng dài xuống thuyền khám phá Tam Cốc. Ảnh: Vũ Thượng

Bên cạnh đó, điểm du lịch Ninh Bình nổi tiếng tiếp theo đó là khu du lịch Tam Cốc-Bích Động. Nơi đây còn được biết đến với tên gọi "Nam thiên đệ nhị động" là một khu du lịch trọng điểm ở Việt Nam.

Qua tìm hiểu, du lịch Tam Cốc-Bích Động được bao gồm hệ thống các hang động núi đá vôi và các di tích lịch sử liên quan đến hành cung Vũ Lâm của triều đại nhà Trần. Ngoài ra cũng giống như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động cũng được đánh giá là di tích quốc gia được tổ chức UNESCO xếp hạng di sản thiên nhiên thế giới.

Ninh Bình chuẩn bị gì trước thời điểm “mùa vàng” đón khách quốc tế - Ảnh 5.

Chùa Bái Đính biết đến nhiều kỷ lục nhất châu Á và Việt Nam. Ảnh: Vũ Thượng

Chùa Bái Đính là một ngôi chùa lớn được biết đến với khi giữ nhiều kỷ lục nhất châu Á và Việt Nam. Chùa Bái Đính hiện nay không chỉ là một chốn linh thiêng, nơi đây còn gây ấn tượng cho du khách ghé thăm bởi kiến trúc đọc đáo, nguy nga và cảnh sắc có một không hai như: Bảo tháp, Gáp Chuông, Điện quán âm,…

Ninh Bình chuẩn bị gì trước thời điểm “mùa vàng” đón khách quốc tế - Ảnh 6.

Phố cổ Hoa Lư (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Vũ Thượng

Tỉnh Ninh Bình không chỉ nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh đẹp, mà vùng đất này còn giàu truyền thống lịch sử văn hóa với 1.499 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 79 di tích xếp hạng cấp quốc gia. Ngoài ra, có 279 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

Theo thống kê của Sở Du lịch Ninh Bình, đến tháng 9/2023, toàn tỉnh ước đón 5,52 triệu lượt khách, gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa đón 5,24 triệu lượt khách, khách quốc tế đón 285.000 lượt khách. Đến thời điểm hiện tại, lượng khách quốc tế đến Ninh Bình đạt hơn 80% kế hoạch.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem