Giám khảo Viet Nam Idol “cá cược” trên sóng trực tiếp

Thứ hai, ngày 14/04/2014 08:55 AM (GMT+7)
Ba giám khảo của Viet Nam Idol bất ngờ trở thành những “tay cá cược” chính hiệu khi công khai, thẳng thắn đặt cược cho hai thí sinh Nhật Thủy và Phương Linh sau khi cả hai đấu loại sing off.
Bình luận 0
Đêm công bố kết quả Top 4 Viet Nam Idol diễn ra vào tối qua, 13.4 chứng kiến sự đột phá bất ngờ của Đông Hùng và Minh Thùy. Cả hai tiếp tục đi vào vòng trong sau khi MC Phan Anh tuyên bố họ nằm trong vòng an toàn.

Nhật Thủy, một trong những ứng cử viên nặng ký nhất của mùa giải năm nay đã bất ngờ trở thành cái tên đầu tiên lọt vào vòng nguy hiểm. Cô phải đấu loại sing off trực tiếp với Phương Linh – thí sinh được đánh giá thấp hơn.

img

img
Nhật Thủy và Phương Linh trong phần đấu loại sing off trực tiếp vào tối qua.

Mặc dù được đánh giá “ở chiếu dưới”, nhưng trong đêm qua, Phương Linh đã thực sự tỏa sáng với ca khúc Sweet Dream – một trong những bản hit của Beyonce. Giọng ca người Hà Nội đã một lần nữa khiến khán giả phải nhớ đến cô với một giọng hát có cá tính rất riêng.

Trong khi đó, Nhật Thủy lại có một lựa chọn thiếu chính xác khi chọn bản ballad kinh điển của nữ danh ca một thời Whitney Houston là I will always love you để thể hiện. Cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc, Nhật Thủy đều làm không tốt, chưa kể đến khả năng phát âm tiếng Anh của cô trong bài này thực sự “có vấn đề”.

Sau phần thi của hai thí sinh trên, MC Phan Anh bật mí rằng, ở những đêm thi trước, phần nhận xét đánh giá về việc thí sinh nào ở lại, thí sinh nào phải ra đi của ba vị giám khảo Việt Nam Idol khá chính xác. Và anh chàng này cũng hào hứng tiết lộ chuyện hậu trường khi ba vị giám khảo thường “cá cược” với nhau về việc thí sinh nào phải ra đi, thí sinh nào được ở lại, và ai thua sẽ phải mời những người còn lại đi ăn sau khi chương trình kết thúc.

Đạo diễn Quang Dũng cho rằng: “Thực ra cá cược cũng rất vui, và không sợ thua bởi dù thắng hay thua mình cũng được đi ăn và việc đặt cược vào thí sinh nào cũng chính là bản thân tin rằng thí sinh đó thi đấu chân thành, hết mình. Không giống như các vận động viên đá banh hay bán độ. Vì vậy, tôi nghĩ hôm nay cũng nên đặt cược giữa ban giám khảo”.

Tuy vậy, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không bày tỏ quan điểm của mình luôn mà bất ngờ “đá quả bóng” này sang Mỹ Tâm với lý do “ưu tiên cho phụ nữ chọn trước”.

Sau một thoáng e ngại, Mỹ Tâm đã khéo léo hỏi Nhật Thủy và Phương Linh rằng cả hai có xem đá banh không và thích đội nào. Vị nữ giám khảo duy nhất của chương trình cho biết bản thân thích cả hai đội MU mà Nhật Thủy lựa chọn và Barca mà Phương Linh chọn. Tuy nhiên, cuối cùng, Mỹ Tâm vẫn chọn Barca, tức chọn Phương Linh. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng có cùng lựa chọn với Mỹ Tâm. Chỉ duy nhất nhạc sĩ Anh Quân là bày tỏ mong muốn giữ Nhật Thủy ở lại cho bằng được.

Kết quả cuối cùng, dù tỏ ra nhỉnh hơn ở giấy phút quyết định, thế nhưng Phương Linh vẫn phải dừng bước và nhường quyền đi tiếp cho Nhật Thủy khi chỉ nhận được vẻn vẹn 21% bình chọn. Dẫu sao, đây cũng là một kết quả hợp lý bởi nếu như nhìn vào cả một quá trình đã qua thì Thủy tỏ ra nổi trội hơn hẳn so với Linh về nhiều mặt.

Vân Nga (Vân Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem