Giành HCV SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam nhận thưởng 4,8 tỷ đồng

PV Thứ hai, ngày 15/05/2023 23:05 PM (GMT+7)
Sau khi giành HCV SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam được VFF thưởng nóng 2 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền thưởng cho các nữ cầu thủ trên hành trình bảo vệ ngôi vương đại hội là 4,8 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam thi đấu không thực sự lấn lướt nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ cộng với khả năng chớp thời cơ tốt nên các học trò HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc đánh bại ĐT nữ Myanmar với tỷ số 2-0. Huỳnh Như (12'), Thanh Nhã (76') là những người điền tên lên bảng điện tử.

Như vậy, đây là lần thứ 4 liên tiếp, ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games. Đồng thời cũng là lần thứ 8 trong lịch sử, các cô gái áo đỏ giành HCV ở đại hội thể thao Đông Nam Á.

Giành HCV SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam nhận thưởng 4,8 tỷ đồng - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Cao Oanh.

ĐT nữ Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng"

Ngay sau khi bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam đã được LĐBĐ Việt Nam (VFF) thưởng nóng 2 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà VFF thưởng các nữ cầu thủ trên hành trình bảo vệ ngôi vương đại hội là 3,6 tỷ đồng. Trước đó, với chiến thắng trước ĐT nữ Campuchia ở bán kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận thưởng 500 triệu đồng từ VFF. Còn qua 3 trận vòng bảng, gồm 2 thắng và 1 thua, họ nhận thưởng 1,1 tỷ đồng.

Ngoài khoản thưởng 3,6 tỷ đồng từ VFF, ĐT nữ Việt Nam còn nhận thưởng 1 tỷ đồng từ THACO. Cụ thể, chứng kiến các cô gái Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước ĐT nữ Myanmar, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO đã chỉ đạo thực hiện các thủ tục để thưởng nóng cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng.

Mới nhất, đến lượt Viettel Campuchia cũng thông báo tặng ĐT nữ Việt Nam 200 triệu đồng. Theo đó, Tổng giám đốc Metfone - Cao Mạnh Đức đã thay mặt Viettel Campuchia tặng thầy trò HLV Mai Đức Chung 200 triệu đồng, với thành tích vô địch SEA Games 32. Ngoài ra, Viettel Campuchia cũng dành tặng 100 triệu cho 2 VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 32, là Vũ Thị Hoa của đội tuyển bóng đá nữ và Hà Thị Linh của đội tuyển boxing.

Lý do Vũ Thị Hoa được nhận phần thưởng riêng trị giá 50 triệu đồng từ Viettel Campuchia. Cô là vì cô có hoàn cảnh khó khăn nhất ĐT nữ Việt Nam. Năm 2018, bố ruột của Hoa bị mất vì tai nạn lao động, mẹ sức khỏe yếu chỉ lao động nhẹ. Hoa đã phải cùng mẹ nuôi ba em nhỏ, với toàn bộ tiền lương thưởng đều phải giúp mẹ lo cho các em ăn, học.

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem