Giáo hoàng Benedict XVI chính thức thoái vị

Thứ năm, ngày 28/02/2013 15:56 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 28.2, Giáo hoàng Benedict XVI chính thức rút lui khỏi cương vị người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã vì lý do sức khỏe.
Bình luận 0

Tuy nhiên, dù về hưu, nhưng ông vẫn được phong tước hiệu “Giáo hoàng danh dự” và được gọi là Đức Thánh cha Benedict XVI”. Trước đó một ngày, Giáo hoàng Benedict XVI đã có bài phát biểu xúc động để từ biệt giáo dân.

img
Giáo hoàng Benedict XVI phát biểu lần cuối trước khi thoái vị.

Trước đám đông 150.000 giáo dân, Giáo hoàng tâm sự nhiệm kỳ của ông đã có những khoảnh khắc hạnh phúc nhưng cũng có những lúc khó khăn”. Trong suốt những năm qua lãnh đạo giáo hội có 1,2 tỷ giáo dân, Giáo hoàng Benedict XVI đã có nhiều quyết định quan trọng, tác động đến đời sống của người dân.

Giáo hoàng nói rằng, ông hiểu được sức nặng của quyết định trở thành vị giáo hoàng đầu tiên từ nhiệm sau 600 năm, nhưng ông đã hành động vì lợi ích của Giáo hội.

Theo luật lệ hiện hành, các vị hồng y bầu giáo hoàng mới sẽ họp vào ngày 15.3, tức là 15 ngày sau khi giáo hoàng chính thức từ nhiệm.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem