Giao lưu với chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Thứ bảy, ngày 18/12/2010 08:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chương trình giao lưu "Chiến công thầm lặng" với các chiến sĩ của Đội Biệt động Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2010) đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, sáng 17 - 12.
Bình luận 0

 Các chiến sĩ đã cùng nhau ôn lại những ngày tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt với nhiều mất mát, hy sinh. Chính họ, bằng sự gan dạ, dũng cảm và tài năng đã lập nên những chiến công lẫy lừng, góp phần đem lại thắng lợi vĩ đại cho dân tộc. Tại buổi giao lưu, chiến sĩ Lâm Sơn Náo đã kể về chiến công oanh liệt của Đội biệt động Sài Gòn khi đánh chìm chiến hạm USS Card của Mỹ vào năm 1964. Buổi giao lưu cũng được nghe chiến sĩ Trần Thị Phương kể về công việc thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của một nữ giao liên nội thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem