Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại miền Tây Sudan

Thứ hai, ngày 14/08/2023 17:12 PM (GMT+7)
Đụng độ giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Các Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF) tiếp tục bùng phát tại khu vực bang South Darfur, miền Tây nước này, trong bối cảnh căng thẳng chiến sự tại Sudan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Bình luận 0
Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại miền Tây Sudan - Ảnh 1.

Khói bốc lên trong cuộc giao tranh tại Bahri, Khartoum, Sudan, ngày 14/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân địa phương cho biết các cuộc tấn công của RSF ngày 13/8 đã khiến hàng trăm dân thường phải chạy trốn khỏi Nyala, thành phố lớn thứ hai của Sudan và là thủ phủ của bang South Darfur. Truyền thông địa phương và các nhân chứng cho biết nhiều người đã thiệt mạng. Tờ Sudan Tribune đưa tin cuộc giao tranh diễn ra trong 3 ngày vừa qua đã khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và bị thương.

Khu vực Darfur cũng như thủ đô Khartoum của Sudan đã phải hứng chịu gần 4 tháng giao tranh giữa quân đội quốc gia và RSF. Theo số liệu của Bộ Y tế Sudan, ít nhất đã có 3.000 người thiệt mạng và trên 6.000 người khác bị thương do những cuộc tấn công vũ trang.

Trong khi đó, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết đã có trên 4 triệu người buộc phải sơ tán do cuộc khủng hoảng ở Sudan hiện nay và tình trạng vệ sinh cũng đang xuống cấp trên cả nước. Con số trên bao gồm cả những người buộc phải chạy trốn ở trong Sudan hoặc di tản sang các nước láng giềng kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra.


Báo Tin tức (baotintuc.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem