Giáo viên Nga được hứa hẹn lương 'khủng' để tới Donetsk, Lugansk làm việc

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ hai, ngày 11/07/2022 20:16 PM (GMT+7)
Bộ Giáo dục và Khoa học Dagestan (Cộng hoà Dagestan thuộc Nga) đã kêu gọi các giáo viên trong khu vực này đến làm việc tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) với lời hứa hẹn về mức lương cao đáng kể. Đã có 60 giáo viên hưởng ứng lời kêu gọi này.
Bình luận 0
Giáo viên Nga được hứa hẹn lương 'khủng' để tới Donetsk, Lugansk làm việc - Ảnh 1.

Một miệng hố do tên lửa gây ra trước một tòa nhà bị hư hại ở thị trấn Siversk, tỉnh Donetsk. Ảnh: Genya Savilov/Getty Images

Theo Pravda, Bộ Giáo dục và Khoa học Dagestan đã nhận được một lá thư từ Bộ Giáo dục Nga, trong đó nêu rõ rằng, để tổ chức hoạt động giáo dục trong lãnh thổ LPR và DPR ở miền Đông Ukraine đã được Moscow công nhận độc lập trước năm học mới, họ đang cần các giáo viên sẵn sàng tới công tác dài hạn tại những khu vực này.

Tính đến ngày 8/7, khoảng 60 đơn đăng ký tự nguyện tới LPR và DPR làm việc của các giáo viên ở Dagestan đã được nộp lên. Các nhà chức trách hứa hẹn rằng họ sẽ ký một nghị quyết, theo đó các giáo viên được biệt phái đến các vùng lãnh thổ hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai Luhansk và Donetsk sẽ được trả lương hàng ngày là tám nghìn rúp (tương đương 126 USD) - gấp đôi mức lương hiện tại của họ.

Trước đó, vùng Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014 cũng đã lập danh sách các giáo viên xung phong đến làm việc tại các vùng lãnh thổ khác của Ukraine mà Nga đang kiểm soát bao gồm Kherson và Zaporizhzhia.

Nhà phân tích của tổ chức phi chính phủ CrimeaSOS, ông Yevhenii Yaroshenko tiết lộ rằng hiệu trưởng các trường học ở Crimea phải lập danh sách giáo viên trước tuần đầu tiên của tháng 7.

"Lực lượng Nga hoặc lực lượng ủy nhiệm của họ có kế hoạch cử giáo viên đến làm việc tại các trường học ở các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát bao gồm Kherson và Zaporizhzhia", theo Pravda.

Nga tuyên bố rằng trẻ em Ukraine ở các thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát của họ bao gồm cả những trẻ em ở Zaporizhzhia sẽ học chương trình học của trường học Nga bắt đầu từ ngày 1/9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem