39 năm Báo NTNN ra số đầu tiên: Cần mẫn gieo hạt mầm yêu thương, giúp người dân thoát nghèo

Bảo Yến Thứ bảy, ngày 06/05/2023 14:49 PM (GMT+7)
Trong suốt chặng đường phát triển, Báo NTNN đã tìm đến với hàng triệu người dân, học sinh nghèo trên mọi miền đất nước để gieo hạt mầm yêu thương qua những chương trình thiện nguyện. Hành trình đó thật nhiều tiếng cười và cả những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Bình luận 0

Gia đình bà Nông Thị Đới (SN 1974), trú tại thôn Xa Đán, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, từng mấy chục năm sống cảnh thiếu trước, hụt sau. Kinh tế của gia đình chỉ trông chờ vào vài thửa ngô, mấy con gà bà Đới chăm bẵm để bán. Mùa giáp hạt, thóc của nhà làm ra cũng chẳng đủ ăn…

Sau bao nỗ lực, năm 2022, gia đình bà Đới vươn lên thành hộ thoát nghèo. Dù có đất núi đồi nhưng nỗi lo tái nghèo vẫn luôn thường trực trong từng bữa ăn giấc ngủ của cô bởi vì chồng thì đau ốm, con cái đang tuổi ăn học cần nhiều khoản chi tiêu.

39namNTNN/Gieo hạt mầm yêu thương, giúp nhiều người thoát nghèo - Ảnh 1.

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao cây giống cho bà Nông Thị Đới. Ảnh: L.A

Ở một nơi khác, gia đình anh Giàng Seo Cháng (thôn Thèn Ván, xã Pà Vầy Sủ, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) cũng trong cảnh phải lo chạy ăn từng bữa. Gia đình 6 người chỉ biết dựa vào chút ít ngô trồng trên nương. Mặc dù gia đình anh Cháng có ít đất rừng những chẳng có vốn để đầu tư sản xuất hay cây giống nên dù chăm chỉ nhưng cái nghèo, cái khổ vẫn đeo bám.

Nói về ước mơ thoát nghèo, anh Cháng ngậm ngùi: "Tôi và rất nhiều người dân trong xã đều mong muốn làm được một điều gì đó để phát triển kinh tế gia đình, nhưng vốn không có, cây con giống cũng không có nên chẳng thể làm gì được". Khó khăn của anh Cháng cũng là khó khăn chung của hơn 90% hộ nghèo và cận nghèo ở Pà Vầy Sủ.

Những ước mơ có được giống cây trồng để sản xuất, có cơ hội đủ ăn và thoát nghèo của những người dân như cô Đới, anh Cháng… đã được Báo NTNN thấu hiểu và trở thành ý tưởng để báo kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm tổ chức các chương trình tặng sinh kế cho người dân. 

Cuối tháng 3/2022, Báo NTNN cùng các nhà tài trợ tổ chức Chương trình "Trao sinh kế cho đồng bào nghèo vùng biên cương" tại xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Trong chương trình, đoàn công tác đã trao tặng xã 10.000 giống cây ổi và xoài. 

Tiếp đó, ngày 12/2/2023, Báo NTNN cùng các đơn vị tài trợ tổ chức "Lễ trồng cây trao sinh kế cho người dân Lạng Sơn" tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Chương trình đã trao tặng 2.666 cây giống mắc ca cho người dân nơi đây.

Khi được đón nhận những cây giống từ tay nhà báo Lưu Quang Định – Tổng Biên tập cùng đoàn công tác của Báo NTNN và các nhà tài trợ, cô Đới không giấu nổi sự xúc động. "Được nhận cây giống quý này, chúng tôi đã có thêm hy vọng, động lực làm kinh tế. Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn quý báo cùng các nhà tài trợ đã quan tâm và giúp đỡ" – cô Đới chia sẻ.

Tại xã Pà Vầy Sủ, sau một năm trồng cây, giờ đây những cây ổi, cây xoài đã vươn lên trên núi đá và đơm hoa, kết trái. Ông Trần Văn Long – Phó Bí thư Đảng ủy xã Pà Vầy Sủ cho hay: "Giờ đây, 10.000 cây giống do báo trao tặng đã cho hoa bói mùa đầu tiên. Chỉ ít năm nữa thôi, người dân nơi đây có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn từ những vườn cây được tặng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem