“Giữ vững vị trí tờ báo hàng đầu về tam nông”

Thứ hai, ngày 20/01/2014 06:59 AM (GMT+7)
Ngày 18.1, tại Hà Nội, Báo NTNN đã tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức - tổng kết nhiệm vụ năm 2013 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 2014.
Bình luận 0
Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; bà Nguyễn Hồng Lý- Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; đại diện một số ban của Hội Nông dân Việt Nam...

Lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ Thi đua của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cho tập thể CBCNV Báo NTNN sáng 18.1.2014.
Lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ Thi đua của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cho tập thể CBCNV Báo NTNN sáng 18.1.2014.

Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị, trong 8 nhiệm vụ lớn cần thực hiện trong năm 2013, về cơ bản Báo NTNN đã hoàn thành xuất sắc. Cụ thể, Báo NTNN hàng ngày đã tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, có nhiều loạt bài chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuyên truyền tốt các sự kiện lớn của Hội Nông dân, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ 6 tổ chức quý 2.2013, và Đại hội của các tỉnh, thành...

Các ấn phẩm của Báo NTNN đã có sự tăng trưởng khá, như báo điện tử Dân Việt có những bước tiến vượt bậc so với năm trước, lượng người truy cập tăng gấp đôi so với năm 2012; Trang Trại Việt cũng có nhiều đổi mới về nội dung, quảng cáo, tài trợ tăng 37% so với năm 2012... Trong năm 2013, dù nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng tổng doanh thu quảng cáo, tài trợ của Báo NTNN vẫn tăng xấp xỉ 40% so với năm 2012...

Bên cạnh đó, năm 2013, cũng ghi nhận việc Báo đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, nổi bật nhất là chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam”, bình chọn và trao giải thưởng cho 62 nông dân xuất sắc trên toàn quốc. Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ngoài ra, Báo còn triển khai 2 cuộc thi: Thi ảnh báo chí “Đất & Người” và thi viết “Tự hào nông dân Việt Nam”; Tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh “Cùng con em nhà nông chọn ngành chọn trường”; Giải Tennis Dân Việt...

Cũng theo báo cáo, trong năm 2014, Báo NTNN sẽ nỗ lực để tiếp tục giữ vững là tờ báo hàng đầu về tam nông, phấn đấu có nhiều tuyến bài chất lượng đoạt giải Báo chí Quốc gia. Báo điện tử Dân Việt cố gắng đến cuối năm 2014 đạt lượng truy cập tăng 50%, doanh thu quảng cáo tăng 25% so với năm 2013, ra mắt chuyên trang Nông thôn... Báo cũng đặt mục tiêu tăng tổng doanh thu toàn cơ quan 10%; tăng tổng doanh thu quảng cáo – tài trợ 20%; Tăng thu nhập người lao động cao hơn năm 2013 trên 10%...

Tại hội nghị, Chi hội Nhà báo NTNN đã trao 5 Hạng mục Giải thưởng NTNN 2013 cho các cá nhân. Cụ thể, cố nhà báo Minh Tâm (Ban Bạn đọc) đạt Giải Cống hiến. PV Gia Tưởng (Ban Bạn đọc) nhận Giải “Thâm nhập tốt” với loạt bài “Đột nhập hang ổ gà lậu ở Trung Quốc”. PV Quốc Ngọc (VP TP.HCM) nhận Giải “Vào điểm nóng” với loạt bài “Sống bên xác máy bay rơi tại Lào”. PV An Sơn đạt Giải “Hiệu ứng xã hội” với loạt bài “Nguyên Bí thư tỉnh ủy khai man thành tích”. Hai PV Đình Thắng - Mạnh Lực nhận Giải “Tác nghiệp nhanh, hiệu quả trên Dân Việt” với loạt bài “Vụ nổ ở Nhà máy Z121”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý đã biểu dương những thành tích mà tập thể Báo NTNN đã đạt được trong năm 2013, xứng đáng là tờ báo hàng đầu về tam nông hiện nay.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân đề nghị báo cần tiếp tục giữ vững, phát huy, tạo đà cho sự phát triển trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Về định hướng, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý cho rằng, Báo NTNN phải tập trung tuyên truyền tốt những chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền các hoạt động lớn của các cấp hội nông dân và đời sống của người nông dân.

Báo cũng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, luôn dân chủ, công khai, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, sáng tạo của tất cả cán bộ, công nhân viên; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên; phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị, đoàn thể; Xây dựng các kế hoạch cụ thể trong các lĩnh vực, từ nội dung đến phát hành, quảng cáo, xã hội từ thiện, tổ chức sự kiện...

Ghi nhận những thành tích nói trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Lượng và Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cho tập thể CBCNV Báo NTNN. Về cá nhân, Trưởng ban Công tác Hội Nguyễn Thị Thanh Hiền đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Tổng Biên tập Báo NTNN Lưu Quang Định, Trưởng Ban Ban đọc Lê Minh nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cũng nhân dịp này, Ban Biên tập Báo NTNN đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể, đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2013...

P.V (P.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem