Gục ngã trước Tây Ban Nha, HLV Croatia nói điều bất ngờ

Minh Tú Thứ ba, ngày 29/06/2021 04:55 AM (GMT+7)
HLV Zlatko Dalic cho rằng ĐT Tây Ban Nha tỏ ra quá mạnh so sới Croatia ở thời điểm này.
Bình luận 0

So với World Cup 2018, Croatia đã suy yếu khá nhiều. Lý do là bởi Luka Modric và một số ngôi sao trụ cột đã luống tuổi nên không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Kinh nghiệm và bản lĩnh là thứ mà Croatia có thừa nhưng thể lực là yếu tố khiến họ để thua Tây Ban Nha sau 120 phút trên sân Parken.

Croatia - Ảnh 1.

Modric đuối sức khi phải chơi trọn vẹn 120 phút.

Croatia đã chiến đấu rất kiên cường. Không nhiều người nghĩ rằng họ có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ sau khi đã bị dẫn 1-3 tới phút 84. Tuy nhiên, sức trẻ đã giúp Tây Ban Nha chiếm ưu thế ở 30 phút hiệp phụ và giành chiến thắng chung cuộc 5-3.

Sau trận đấu, HLV Zlatko Dalic khẳng định Croatia đã chơi tốt và làm tất cả những gì họ có. Nhà cầm quân này cho rằng vắng Lovren và Perisic đã ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của Croatia.

Ông nói: "Chúng tôi đã có một ngày thi đấu tốt. Chúng tôi đã làm tất cả để đưa trận đấu về kết quả 3-3. Chúng tôi đã có những cơ hội nhưng cuối cùng không thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vào vòng đấu loại trực tiếp, nhưng phải đối mặt với một Tây Ban Nha quá mạnh.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gặp phải tổn thất lớn khi Levren và Perisic vắng mặt vì chấn thương. Trận thua này thật đáng tiếc vì chúng tôi đã chơi tốt và tiến gần đến kết quả chiến thắng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem