Gương sáng của “đại gia đình” Oi Nhít

Thứ sáu, ngày 27/09/2013 10:25 AM (GMT+7)
Đó là một đại gia đình mà hễ cứ có ai khó khăn điều gì thì tất cả cùng chung tay tương trợ, bảo ban nhau. Mỗi khi có ngày vui thì không khí gia đình sum vầy thật ấm áp…
Bình luận 0
Oi Nhít là già làng ở buôn Lé A xã Krông Pa, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, ông mẫu mực trong gia đình cũng như rất có uy tín trong buôn làng. Ông Ra HLan Y Rin - người dân ở buôn này nói: “Oi Nhít có con, có cháu nhiều nhất ở buôn này. Ông luôn dạy bảo con cháu sống có nền nếp, chăm lo làm ăn nên đứa nào cũng có từ 2 – 3ha sắn, mía và chăn nuôi trên 10 con bò, kinh tế gia đình ổn định”.

Ông bà Oi Nhít - Tun Nhít tên thật là Rô Y Sát - K Pắ HRiêu, người Ê Đê, năm nay đều 94 tuổi, ở buôn Lé A. Ông bà có 4 người con (3 gái, 1 trai), và có tất cả 40 cháu nội, ngoại và cháu cố. 4 người con của ông bà Oi Nhít xây cất nhà cửa ở cùng một khu đất của ông khoảng 500m2. Giữa 4 ngôi nhà ấy là một nhà sàn dài khoảng 20m, là nơi tiếp khách và sum họp của đại gia đình Oi Nhít khi có việc hệ trọng. Người con cả của Oi Nhít là bà K Pắ HGiáp (64 tuổi), có chồng được 9 người con và 13 cháu nội, ngoại; bà cho biết: “Chị em chúng tôi ai cũng lập gia đình nhưng vẫn luôn ở bên cha mẹ. Nếu chúng tôi đi ở xa, khi ông bà đau yếu thì làm sao mình chăm nom được”.

Bà Tun Nhít nói tiếng Kinh lơ lớ: “Tui chỉ có 1 con trai là Y Zốt. Theo phong tục của người Ê Đê là nó phải theo bên gái, nhưng nó vẫn cất nhà trong khu đất này; con cháu nội, ngoại Y Zốt đông lắm có tới 13 đứa”. Ông Y Cách - Trưởng buôn Lé A cho hay: “Vợ chồng Oi Nhít được con cháu hiếu thảo chăm lo đàng hoàng. Hiện nay ông bà ở chung với con gái út H Zét (37 tuổi) là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Krông Pa”.

Theo ông Rơ Ô BLê - cán bộ Ban văn hóa thông tin xã Krông Pa, vợ chồng của đồng bào Ê Đê ít khi kình cãi lớn tiếng, dạy bảo con cái không bao giờ dùng đòn roi, có việc gì không phải thì đóng cửa bảo nhau. Đối xử với mẹ cha hiếu lễ vẹn toàn. Đồng bào luôn coi cha mẹ, ông bà như cây kơ nia, như dòng nước suối mát lành. Đại gia đình Oi Nhít là một tiêu biểu”. Ông K So Y Tuyên - Phó Chủ tịch UBMT xã Krông Pa (Sơn Hòa) nói: “Mỗi khi có các cuộc sinh hoạt ở cộng đồng dân cư, chúng tôi thường nêu gương sáng của ông bà Oi Nhít để bà con coi đấy là tấm gương tiêu biểu về xây dựng gia đình văn hóa”.
Lê Kha - Đức Tuấn (Lê Kha - Đức Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem