Mùa giải vừa qua, Hà Đức Chinh thể hiện phong độ khá phập phù trong màu áo SHB Đà Nẵng. Thậm chí có những thời điểm, HLV Lê Huỳnh Đức đã phải ca thán rằng, vì trong tay không còn ai nên ông mới phải dùng chân sút gốc Phú Thọ, rồi chê học trò của mình giữ bóng còn không nên hồn chứ đừng nói tới chuyện ghi bàn vào lưới đối phương...
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-12-08/Ha-duc-Chinh-da-ghi-bao-nhieu-ban-bang-dau-tai-SEA-Games-30-dc-02-1575773659-width960height639.jpg)
Tiền đạo Hà Đức Chinh.
Thế nhưng khi trở lại U22 Việt Nam dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo, Hà Đức Chinh lại thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ lôi kéo hàng thủ đối phương, tì đè và làm tường cho các đồng đội, cựu học viên lò đào tạo VPF còn ghi bàn sòn sòn. Cụ thể, qua 6 trận đấu tại SEA Games 30, anh đã có cho mình 8 bàn thắng, đồng thời cùng với Osvaldo Haay (8 bàn) của U22 Indonesia cạnh tranh quyết liệt cho ngôi “Vua phá lưới”.
Đúng là về khả năng dứt điểm bằng chân, Hà Đức Chinh vẫn gặp chút vấn đề, nhiều tình huống ngon ăn, anh dứt không như ý. Thế nhưng ở khả năng “săn bàn” bằng đầu, chân sút cao 1m72 này lại cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc. Trong 8 bàn thắng mà Hà Đức Chinh ghi được cho tới lúc này, có tới 5 bàn là từ những quả đánh đầu – nhiều nhất giải.
Cụ thể, 4 bàn vào lưới U22 Brunei trong trận ra quân thì có tới 3 bàn từ đánh đầu. Tới trận thắng ngược U22 Indonesia 2-1, Hà Đức Chinh chính là người thực hiện pha đánh đầu cận thành quyết định. Trước U22 Campuchia, anh có thêm một bàn từ đánh đầu nữa. Đó là pha chạy cắt mặt để đón đường chuyền từ Thái Quý cuối hiệp 1, nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam...
Chứng kiến phong độ của Hà Đức Chinh tại SEA Games 30, nhiều CĐV Việt Nam ví von vui rằng, chân sút tiền đạo sinh năm 1997 này có thể vẫn là “chân gỗ”, nhưng đầu của anh thì lại “bằng vàng”. Có lẽ, HLV Lê Huỳnh Đức cũng nên tham khảo cách dùng Hà Đức Chinh của HLV Park Hang-seo, từ đó khai thác tối đa sự hiệu quả của cậu học trò. Trong bóng đá, không phải ai cũng toàn diện, có người yếu về mặt này, nhưng lại mạnh ở mặt khác...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.