Huyện Vị Xuyên (Hà Giang): Nghịch lý giao đất trồng rừng sản xuất nhưng lại “cấm” khai thác?

Sỹ Công - Đức Minh Thứ năm, ngày 06/04/2023 09:38 AM (GMT+7)
Giao khoán đất rừng cho người dân bảo vệ và thực hiện nông lâm kết hợp phủ xanh đồi trọc, thế nhưng khi diện tích rừng trồng đến tuổi khai thác lại bị cấm. Đó là phản ánh của người dân thôn Tân Đức, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang tới Báo Dân Việt.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra từ lâu, song chính quyền địa phương chậm trễ trong việc xử lý. Hệ quả, rừng bỏ hoang, không ai chăm sóc, cây cối chết đứng, ngã đổ, "làm mồi" cho mối, mọt… 

Dưới đây là ghi nhận của nhóm PV Báo Điện tử Dân Việt!

Huyện Vị Xuyên (Hà Giang): Nghịch lý giao đất rừng sản xuất, dân trồng cây nhưng lại “cấm” khai thác?

Người dân có quyền đặt đâu hỏi về dấu hiệu bất thường từ việc cấm khai thác gỗ rừng trồng hoàn toàn có cơ sở. Vậy UBND tỉnh Hà Giang, huyện Vị Xuyên sẽ có những giải pháp thế nào? Phóng viên Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục liên hệ tới những đơn vị trên để làm rõ vấn đề: Giao cho người dân bảo vệ, cho phép làm nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế trên địa bàn nhưng lại không cho khai thác gỗ rừng tự trồng?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem