Hà Nội: Các khu chợ dân sinh đông người, công an phát loa ngăn tụ tập

Thứ bảy, ngày 24/07/2021 15:11 PM (GMT+7)
Sáng ngày 24/7, trong ngày đầu tiên Thủ đô thực hiện Chỉ thị 16, lực lượng chức năng ra quân yêu cầu người dân giãn cách 2 m, không tụ tập đông người khi mua bán nhưng tình trạng lộn xộn vẫn xuất hiện trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16.
Các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua, kẻ bán - Ảnh 1.

Sáng nay, tại chợ Thành Công lực lượng công an phường Thành Công đã ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua, kẻ bán - Ảnh 2.

Trước đó đêm 23/7, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh ký Chỉ thị số 17 về thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Theo Chỉ thị này, Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h ngày 24/7 trên phạm vi toàn thành phố.

Các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua, kẻ bán - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng liên tục phải tuần tra bắc loa nhắc nhở người dân giãn cách tối thiểu 2 m, không tu tập đông người.

Các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua, kẻ bán - Ảnh 4.

Quận Ba Đình nhiều người dân đã kéo đến mua bán. Xung quanh khu vực chợ chính hàng loạt biển báo, rào chắn thông báo dừng hoạt động chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè nhưng khách vẫn ùn ùn kéo đến.

Các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua, kẻ bán - Ảnh 5.

Theo ghi nhận nhanh của phóng viên báo Dân Việt, hầu hết người dân đều đeo khẩu trang đầy đủ nhưng với số lượng người quá đông khi đi mua bán cùng 1 thời điểm, việc giãn cách 2 m không được đảm bảo.

Các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua, kẻ bán - Ảnh 6.

Mặc dù người dân đã thực hiện đeo khẩu trang nhưng do số lượng quá đông nên vẫn không thể thực hiện được quy định giãn cách, rất khó kiểm soát.

Các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua, kẻ bán - Ảnh 7.

Tại chợ Mỹ Đình người dân qua lại mua đồ ăn rất đông đúc. Luôn có nhân viên bảo vệ kiểm tra thân nhiệt tại cổng ra vào chợ.

Các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua, kẻ bán - Ảnh 8.

Sáng nay công an phường Mỹ Đình 2 đã ra quân chắn rào các khu chợ tự phát không được phép hoạt động.

Các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua, kẻ bán - Ảnh 9.

Khi người dân chưa thực hiện đúng việc chắn rào lực lượng chức năng đã phải vào cuộc dọn dẹp cùng người dân để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các khu chợ ở Hà Nội đã đông nghẹt người mua, kẻ bán - Ảnh 10.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, một công an phường Mỹ Đình 2 cho biết: "Từ sáng sớm chúng tôi đã chia thành nhiều nhóm để cùng nhau xử lý những trường hợp vi phạm nếu không đeo khẩu trang, các chợ dân sinh còn vi phạm phòng chống dịch bệnh...".

Cao Oanh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem