Hà Nội FC báo tin cực vui từ cặp trung vệ "thép" Đình Trọng - Duy Mạnh

PV Thứ ba, ngày 23/02/2021 10:40 AM (GMT+7)
HLV Chu Đình Nghiêm xác nhận cặp trung vệ chủ lực Đình Trọng và Duy Mạnh đã có thể tham gia tập luyện theo đúng giáo án của một cầu thủ bình thường.
Bình luận 0

Thời gian V.League 2021 nghỉ vì dịch Covid-19 cũng là cơ hội để Hà Nội FC tranh thủ tái thiết lực lượng và chỉnh đốn phong độ. Tin vui đến với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là sức khoẻ, thể lực và cảm giác bóng của cặp đôi trung vệ Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng đã ổn định.

HLV Chu Đình Nghiêm trao đổi với báo giới: “Cả hai đã có thể tập luyện theo giáo án chung của đội. Đó là một tín hiệu tốt lành cho Mạnh, Trọng cũng như cả đội Hà Nội FC”.

Hà Nội FC báo tin cực vui từ cặp trung vệ "thép" Đình Trọng - Duy Mạnh - Ảnh 1.

Đình Trọng hào hứng trong buổi tập của Hà Nội FC.

Sự trở lại của Đình Trọng và Duy Mạnh theo đúng phong độ, nỗi ám ảnh của Hà Nội FC về hàng thủ trong suốt giai đoạn đã qua có thể được cởi bỏ. Trong vòng 5 trận đấu đã qua, Hà Nội FC thủng lưới tới 13 bàn, gần bằng số bàn thua mà họ phải chịu ở V.League 2020 sau 20 trận. Đấy cũng là lý do khiến Hà Nội FC khởi đầu tệ hại trong đầu mùa năm nay.

Ngoài trường hợp của Đình Trọng, Duy Mạnh, Hà Nội FC cũng đón chào màn tái xuất của tiền vệ Moses Oloya. Tiền vệ ngoại binh này đã vắng mặt trong 2 trận thua của Hà Nội FC. Vấn đề ở tuyến giữa sau khi Hà Nội FC mất Moses cũng bộc lộ rõ ràng sau 2 thất bại vừa rồi. Do vậy, với màn tái xuất xủa Moses, đương kim á quân V.League kỳ vọng có thể thay đổi diện mạo trong những vòng đấu tới đây.

Hà Nội FC báo tin cực vui từ cặp trung vệ "thép" Đình Trọng - Duy Mạnh - Ảnh 2.

Duy Mạnh cũng đã hoàn thành giáo án của một cầu thủ bình thường.

Bản thân HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ về khởi đầu tệ nhất mà ông từng trải qua trong giai đoạn vừa rồi: “Chúng tôi đã bắt đầu V.League không tốt, khi trải qua 2 thất bại ở 2 trận đầu. Thể thức thi đấu năm nay sẽ là một thách thức không nhỏ. Hà Nội FC trước mắt sẽ chắt chiu từng trận đấu khi V.League quay lại. Mục tiêu của chúng tôi là vào được top 6 để đua vô địch ở giai đoạn 2”.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội FC đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho toàn thể 43 thành viên gồm cầu thủ và Ban huấn luyện. Sau khi tất cả đều âm tính, đội bóng thủ đô chủ động tập kín, khi thì ở. Hàng Đẫy, khi lại ở sân phụ Mỹ Đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem