Hà Nội FC công bố ngoại binh từng được định giá 2,5 triệu Euro

PV Thứ hai, ngày 11/03/2024 11:40 AM (GMT+7)
Trang fanpage chính thức của Hà Nội FC vừa đăng tải đoạn clip giới thiệu một gương mặt mới toanh. Đó là ngoại binh Ewerton Pereira, quốc tịch Brazil, chơi ở vị trí tiền vệ và từng được định giá lên tới 2,5 triệu Euro.
Bình luận 0

Hà Nội FC đã trải qua giai đoạn lượt đi V.League 2023/2024 không thực sự thành công khi chỉ thắng 6, hòa 1 và thua tới 6, có 19 điểm, xếp thứ 6 trên BXH, kém đội đầu bảng Thép xanh Nam Định tới 9 điểm. 

Hà Nội FC công bố ngoại binh từng được định giá 2,5 triệu Euro- Ảnh 1.

Ewerton Pereira đã gia nhập Hà Nội FC. Ảnh: Images.

Rõ ràng, với mục tiêu vô địch V.League 2023/2024, lại sở hữu trong đội hình hàng loạt ngôi sao, việc xếp 6 sau giai đoạn lượt đi khiến lãnh đạo CLB không hài lòng. Vậy nên, trong giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa, họ đã cùng HLV Daiki Iwamasa tích cực mua sắm. Cách đây ít ngày, Hà Nội FC đã đón cầu thủ Việt kiều Ryan Hà từ B.Bình Dương và tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc từ CLB Quảng Nam.

Mới nhất, nhà á quân V.League tiếp tục cho ra mắt một tân binh nữa, đó là ngoại binh Ewerton Pereira. Theo giới thiệu, Ewerton Pereira sinh năm 1992 tại Brazil, có chiều cao 1m81 và chơi ở vị trí tiền vệ, đồng thời có thể đá cả trung vệ.

Ewerton Pereira gia nhập Hà Nội FC

Trong quá khứ, Ewerton Pereira từng thi đấu cho nhiều đội bóng tại châu Âu và châu Á, trong đó nổi bật có FC Porto (Bồ Đào Nha), Urawa Reds (Nhật Bản). Riêng tại Porto, anh có nhiều giai đoạn khoác áo đội bóng này, ra sân tổng cộng 69 trận, ghi 4 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo thành bàn. Mùa gần nhất, Ewerton Pereira khoác áo Vegalta Sendai của Nhật Bản.

Theo trang chuyển nhượng transfermarkt, Ewerton Pereira hiện tại được định giá 550.000 Euro, thời điểm cao nhất là 2,5 triệu Euro (2019 thi đấu cho FC Porto).

Hiện chưa rõ Ban huấn luyện Hà Nội FC sẽ đăng ký Ewerton Pereira thay thế ngoại binh nào trong đội hình. Trong giai đoạn lượt đi, đội bóng thủ đô có 4 ngoại binh gồm Brandon Wilson, Denilson Pereira Junior, Joel Tagueu và Marcao Silva. Theo đồn đoán, rất có thể Marcao Silva sẽ là người phải nhường chỗ cho Ewerton Pereira khi tiền vệ người Brazil này thể hiện phong độ thiếu ổn định kể từ đầu mùa.

Hà Nội FC công bố ngoại binh từng được định giá 2,5 triệu Euro- Ảnh 2.

Hà Nội FC có nhiều sự tăng cường chất lượng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Ảnh: VPF.

Ngoài 3 tân binh đã về với sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC còn được cho là đang liên hệ với Đặng Văn Lâm. Theo đó, ông Andrey Grushin - người đại diện của thủ thành Việt kiều Nga vừa có buổi gặp gỡ với GĐĐH CLB Hà Nội FC - Nguyễn Quốc Tuấn. Bức ảnh chụp chung giữa hai người sau đó đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội.

Sẽ không có gì để nghi ngờ nếu cuộc gặp này lại diễn ra tại đại bản doanh Hà Nội FC trong thời điểm thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải tại V.League đang hoạt động.

Bởi vậy đã có những nghi ngờ về việc Đặng Văn Lâm sẽ thi đấu cho Hà Nội FC trong giai đoạn lượt về V.League 2023/2024. Ở mùa giải năm nay, vị trí thủ môn của đội bóng thủ đô đang không có sự ổn định khi Nguyễn Văn Hoàng và Quan Văn Chuẩn thay nhau bắt chính trong bối cảnh thủ môn Bùi Tấn Trường đã rời đi (gia nhập CLB Trường Tươi Bình Phước).

Với sự ra đi của Bùi Tấn Trường, Hà Nội FC có lý do để bổ sung thêm một thủ môn ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải. Và Đặng Văn Lâm - với đẳng cấp đã được kiểm chứng, sẽ là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp với đội bóng thủ đô.

Hiện thủ môn Việt kiều Nga này vẫn đang thi đấu khá ổn định tại MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Tuy vậy, 4 vòng đấu gần nhất, anh không ra sân vì chấn thương. Nếu sở hữu Đặng Văn Lâm, Hà Nội FC sẽ chẳng khác nào "hổ mọc cánh". Trong bối cảnh đang gặp khó khăn về tài chính, đội bóng đất Võ nhiều khả năng sẽ để Lâm "tây" gia nhập Hà Nội FC theo dạng cho mượn hoặc thậm chí bán đứt thủ môn này để qua đó thu về một khoản không nhỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem