HLV Lê Đức Tuấn đã phải đổi nhiệm vụ, nhường vị trí “lái trưởng” lại cho một người cũ của Hà Nội FC, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc. Hồi tháng 4/2021, ông Phúc từng tạm quyền dẫn dắt Hà Nội FC một thời gian, trước khi rời ghế để ông Park Choong-kyun lên thay.
Tổng cộng trong 5 năm qua, Hà Nội FC đã 9 lần thay HLV trưởng, cả nội và ngoại, và không lần nào giữ được vị trí quá 1 năm. Đây rõ ràng không phải tín hiệu tốt đối với một đội bóng có bề dày thành tích như Hà Nội FC.
Thực tế cho thấy ở sân chơi V.League, Hà Nội FC không còn giữ được uy thế như trước. Bằng chứng là họ tụt lại trước những đối thủ mới nổi lên như CLB CAHN hay Nam Định. Văn Quyết và các đồng đội để thua trước cả những đối thủ yếu như Đồng Tháp hay HAGL.
Những người yêu mến Hà Nội FC có thể đổ cho “thời thế đổi thay” như một yếu tố khách quan khiến cuộc đua không còn thuận lợi với đội bóng như trước. Điều này không sai, nhưng ở khía cạnh khác, có thể thấy Hà Nội FC không còn giữ được những giá trị cơ bản.
Hà Nội FC ra thông báo thay HLV Lê Đức Tuấn ngay chiều 29 Tết Nguyên đán, lần thay tướng thứ 9 trong 5 năm.
Họ để mất những nhân tố có tính biểu tượng, như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng… vì nhiều lý do khác nhau. Những ngôi sao giàu ảnh hưởng như Văn Quyết không còn ở đỉnh cao phong độ dù vẫn đang thi đấu hiệu quả và nỗ lực. Ngoại binh của Hà Nội FC cũng không vượt trội về chất lượng, khiến họ đánh mất điểm tựa quan trọng.
Việc thay đổi ghế HLV trưởng và ngoại binh liên tục cũng khiến Hà Nội FC đánh mất sự ổn định cần thiết, phần nào cho thấy ban lãnh đạo đội bóng chưa xác định được hướng đi rõ ràng.
Thời gian qua, ông bầu Đỗ Quang Hiển có vẻ như đã giảm can thiệp trực tiếp vào CLB như trước để thế hệ trẻ, giàu khao khát hơn thể hiện. Tuy nhiên có vẻ như đội bóng thủ đô đang cần những bước điều chỉnh có tính chiến lược để chặn đà sa sút. Nếu V.League 2025 tiếp tục không thành công, áp lực với Hà Nội FC sẽ lớn hơn rất nhiều.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.