Hà Nội FC phán quyết tương lai của HLV Chun Jae Ho và 3 học trò

PV Thứ bảy, ngày 19/11/2022 13:10 PM (GMT+7)
Hà Nội FC xác nhận đang đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Chun Jae Ho và hàng loạt cầu thủ trụ cột như Đức Huy, Thành Lương, Tấn Trường.
Bình luận 0

Trước đó có những thông tin cho rằng Hà Nội FC sẽ nói lời chia tay HLV trưởng Chun Jae Ho. Thậm chí còn có tin đồn rằng đội bóng thủ đô đang đã làm việc với 3 công ty môi giới để tìm kiếm HLV mới đến từ châu Âu, Nhật Bản và Nam Mỹ. Yêu cầu của nhà đương kim vô địch V.League là HLV có kinh nghiệm tại AFC Champions League và theo đuổi triết lý bóng đá tấn công.

Hà Nội FC phán quyết tương lai của HLV Chun Jae Ho và 3 học trò - Ảnh 1.

Hà Nội FC đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Chun Jae Ho.

Tuy nhiên khi được hỏi về việc này, đại diện Hà Nội FC khẳng định không có chuyện đội bóng muốn chia tay HLV trưởng Chun Jae Ho để thay bằng một thuyền trưởng mới đến từ châu Âu, Nhật Bản và Nam Mỹ. Ông Chun đang làm rất tốt công việc của mình và đội bóng thủ đô muốn chiến lược gia người Hàn Quốc gắn bó lâu dài.

Cụ thể một vị đại diện đội bóng thủ đô chia sẻ với báo chí: "Sau khi nhận cúp vô địch, lãnh đạo CLB đã có cuộc làm việc riêng HLV trưởng Chun Jae Ho để thương thảo về hợp đồng mới".

Không chỉ đàm phán với HLV Chun Jae Ho, lãnh đạo CLB cũng đang thương thảo với các cựu binh sẽ hết hợp đồng trong mùa bóng năm nay như Đức Huy, Thành Lương, Tấn Trường. Trong số này, Đức Huy hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng V-League như Bình Định và Nam Định FC.

Hà Nội FC phán quyết tương lai của HLV Chun Jae Ho và 3 học trò - Ảnh 2.

Hà Nội FC muốn giữ chân Đức Huy trước sự nhòm ngó của nhiều đội bóng lớn.

Trong sự nghiệp, Đức Huy đã có hơn 100 trận thi đấu cho Hà Nội FC. Cầu thủ quê Hải Dương đã có 6 năm gắn bó với đội bóng Thủ đô. Vào năm 2019, Đức Huy đã từ chối lời mời từ Thái Lan để gia hạn thêm 3 năm với Hà Nội đến năm 2022. Tới hết mùa giải năm nay, hợp đồng giữa hai bên sẽ đáo hạn.

Dù không thường xuyên được đá chính trong đội hình của Hà Nội FC tuy nhiên đội bóng thủ đô vẫn muốn Đức Huy ở lại sân Hàng Đẫy. Quyết định cuối cùng thuộc về tiền vệ sinh năm 1995 khi anh đang nhận được rất nhiều lời đề nghị hậu hĩnh từ các đại gia V.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem