Hà Nội: Khẩn trương phong tỏa, truy vết ổ dịch mới có 50 F0 tại phường Phú Đô

Thứ ba, ngày 09/11/2021 12:54 PM (GMT+7)
Sáng 9/11, sau khi ghi nhận tới 50 ca F0 trong cộng đồng, lực lượng chức năng phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tiến hành lập hàng rào tại những nơi có nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm hàng nghìn người dân để sàng lọc, tách F0.

Hà Nội: Khẩn trương phong tỏa, truy vết ổ dịch mới có 50 F0 tại phường Phú Đô

Hà Nội: Khẩn trương phong tỏa, truy vết ổ dịch mới có 50 F0 tại phường Phú Đô - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng 9/11 tại phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã dựng hàng rào phong toả từ đầu ngõ 8 cổng làng Phú Đô (đường Lê Quang Đạo đi vào) đến số nhà 192, ngách 8/43, 8/11/36/47 tổ 6, phường Phú Đô.

Hà Nội: Khẩn trương phong tỏa, truy vết ổ dịch mới có 50 F0 tại phường Phú Đô - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Công Trình, Bí thư Đảng ủy phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) cho biết: “Ngay từ tối qua (8/11), sau khi phát hiện ở phường có 24 ca dương tính với Covid-19, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân. Quyết định phong tỏa của quận đã có sau khi họp trong tối 8/11. Hiện chính quyền phường phối hợp với tổ trưởng các tổ dân phố triển khai việc rào chắn. Việc phong tỏa thực hiện trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 18h ngày 8/11 đến 18h ngày 22/11”.

Hà Nội: Khẩn trương phong tỏa, truy vết ổ dịch mới có 50 F0 tại phường Phú Đô - Ảnh 4.

Tính đến sáng nay, phường đã ghi nhận trên 50 trường hợp F0 và đang xin ý kiến chỉ đạo của quận để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho cả phường Phú Đô. Bên cạnh đó, Phường cũng đang lên phương án mua nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng bị phong tỏa. Theo lãnh đạo UBND phường Phú Đô, lực lượng của phường rất mỏng, về cơ bản chỉ có khoảng 40 đến 50 người, mà dân tại đây rất đông, có khoảng 2 vạn dân.

Hà Nội: Khẩn trương phong tỏa, truy vết ổ dịch mới có 50 F0 tại phường Phú Đô - Ảnh 5.

Tuy vậy, vẫn có trường hợp trèo rào ra ngoài tại một số điểm chốt chặn không có lực lượng chức năng trực.

Hà Nội: Khẩn trương phong tỏa, truy vết ổ dịch mới có 50 F0 tại phường Phú Đô - Ảnh 6.

Trong sáng nay, những người dân có các mẫu xét nghiệm chung có nghi ngờ dương tính với Covid -19, đều được đưa đi cách ly, lấy mẫu lại với từng cá nhân.

Hà Nội: Khẩn trương phong tỏa, truy vết ổ dịch mới có 50 F0 tại phường Phú Đô - Ảnh 7.

Nhiều người dân từ ngoài vào khu cách ly đều phải quay về.

Hà Nội: Khẩn trương phong tỏa, truy vết ổ dịch mới có 50 F0 tại phường Phú Đô - Ảnh 8.

Nhiều hộ gia đình có nghi nhiễm cũng bị phong tỏa, yêu cầu không được ra khỏi nhà.

Hà Nội: Khẩn trương phong tỏa, truy vết ổ dịch mới có 50 F0 tại phường Phú Đô - Ảnh 9.

"Hiện tại phường đã truy vết được 30 F0, trong sáng nay chúng tôi lại nhận được thông báo của quận có 30 mẫu gộp có kết quả dương tính tiếp, trong đó mẫu gộp là 3 nhân 5, là có khoảng 150 người. Trong sáng nay, chúng tôi sẽ xét nghiệm lại 150 người này để lấy kết quả cụ thể”, ông Nguyễn Công Trình cho hay.

Hà Nội: Khẩn trương phong tỏa, truy vết ổ dịch mới có 50 F0 tại phường Phú Đô - Ảnh 10.

Cũng theo vị lãnh đạo phường Phú Đô, nếu tình hình dịch phức tạp hơn nữa, chính quyền sẽ tiến hành phong toả cứng một số nơi nguy cơ cao tại phường

Hà Nội: Khẩn trương phong tỏa, truy vết ổ dịch mới có 50 F0 tại phường Phú Đô - Ảnh 11.

Đến sáng nay, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 5.104 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 2.017 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 3.087 ca


 

Nguyễn Tiến
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem