Chủ nhật, ngày 26/04/2026 09:00 GMT+7

Hà Nội: Khu chợ 3 lần bị yêu cầu giải toả, xả thải trực tiếp xuống kênh La Khê vẫn ngang nhiên hoạt động

Ngọc Hải - Nguyễn Chương Chủ nhật, ngày 26/04/2026 09:00 GMT+7
Dù đã nhiều lần được UBND TP Hà Nội ra văn bản chỉ đạo giải toả, xử lý nhưng đến nay khu chợ La Khê (phường Dương Nội) vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Thậm chí nước thải từ việc giết mổ còn được xả thẳng trực tiếp xuống kênh La Khê.

Hà Nội: Khu chợ 3 lần bị yêu cầu giải toả, xả thải trực tiếp xuống kênh La Khê vẫn ngang nhiên hoạt động

Hà Nội: Khu chợ 3 lần bị yêu cầu giải toả, xả thải trực tiếp xuống kênh La Khê vẫn ngang nhiên hoạt động
Chợ La Khê có diện tích hơn 3.400m2, là chợ hạng 3 do Hợp tác xã dịch vụ Văn Khê quản lý, kinh doanh, khai thác từ tháng 11/2017. Khu chợ có chiều dài mặt bằng gần 300m, hiện đang có khoảng 170 ki ốt đang trực tiếp kinh doanh. 
Khu chợ này nằm trên tuyến đường Nguyễn Thanh Bình, thuộc phường Dương Nội (Hà Nội) chạy dọc theo tuyến kênh La Khê. Chợ chủ yếu kinh doanh về thuỷ hải sản và gia cầm, việc giết mổ cũng được diễn ra tại đây.
Được biết, toàn bộ diện tích khu chợ này thuộc diện tích bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư cải tạo hệ thống tiêu nước khu vực phía tây TP Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa). Khu chợ này đã bị cơ quan chức năng chỉ ra sai phạm khi xây dựng trái phép trên đất công trình thủy lợi, lấn chiếm trái phép hành lang kênh La Khê.
Theo ghi nhận, hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập, nước thải chảy thẳng xuống kênh La Khê gây ô nhiễm môi trường. 
Bên trong khu chợ nhếch nhác, nước thải từ việc giết mổ gia cầm không được xử lý.
Vào ban đêm, khu chợ này còn diễn ra tấp nập hơn so với ban này.
Trước đó vào ngày 18/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công dự án kênh La Khê. 
Bí thư yêu cầu phường Hà Đông cùng Ban Quản lý dự án báo cáo rõ hiện trạng ô nhiễm, các điểm xả thải trực tiếp vào kênh, các trường hợp lấn chiếm hành lang, xây dựng trái phép để xây dựng kế hoạch xử lý triệt để, có lộ trình, bước đi cụ thể. Các trường hợp vi phạm phải được kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý nghiêm, không nể nang, không để tình trạng “nhờn luật”, gây bức xúc trong nhân dân.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.