Môn cờ vua tại Đại hội thể thao toàn quốc: Hà Nội nhất toàn đoàn

Bùi My Thứ ba, ngày 20/12/2022 07:40 AM (GMT+7)
Các kỳ thủ của cờ vua Hà Nội đã giành vị trí Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
Bình luận 0

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, môn cờ vua tuy thiếu vắng Lê Quang Liêm, nhưng giải đấu năm nay cũng quy tụ những kỳ thủ mạnh nhất trong nước như: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Nguyễn Huỳnh Minh Huy, Trần Tuấn Minh, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Bạch Ngọc Thùy Dương...

Trong ngày thi đấu cuối cùng, ngày 19/12, các kỳ thủ đã chính thức khép lại môn cờ vua với các nội dung: Cờ nhanh cá nhân nam, cờ nhanh đôi nam - nữ, cờ nhanh đôi nam, cờ nhanh đôi nữ.

Khép lại cuộc tranh tài giữa các kỳ thủ cờ vua tại Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 1.

Ngày 19-/2, môn cờ vua tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã khép lại. Ảnh: Bùi My

Khép lại cuộc tranh tài giữa các kỳ thủ cờ vua tại Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 2.

Các kỳ thủ tranh tải ở các nội dung: Cờ nhanh cá nhân nam, cờ nhanh đôi nam nữ, cờ nhanh đôi nam, cờ nhanh đôi nữ. Ảnh: Bùi My

Trong ngày thi đấu cuối cùng, vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) đã vượt qua cặp đôi của Đà Nẵng để giành HCV nội dung cờ nhanh đôi nam nữ. 

Được biết, đây là HCV thứ ba của vợ chồng kỳ thủ tại Đại hội Thể thao toàn quốc này.

Khép lại cuộc tranh tài giữa các kỳ thủ cờ vua tại Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 3.

Vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) thi đấu nội dung cờ nhanh đôi nam nữ. Ảnh: Bùi My

Ở nội dung cờ nhanh đôi nam, HCV thuộc về cặp kỳ thủ đến từ Hà Nội là Trần Tuấn Minh và Nguyễn Văn Huy.

Với nội dung cờ nhanh đôi nữ, hai kỳ thủ Nguyễn Thị Thanh An và Nguyễn Thanh Thủy Tiên (TP.Hồ Chí Minh) đã vượt qua hai kỳ thủ Ninh Bình để giành HCV.

Còn ở nội dung cờ nhanh cá nhân nam, kỳ thủ Lê Tuấn Minh (Hà Nội) đã thi đấu xuất sắc và giành HCV.

Khép lại cuộc tranh tài giữa các kỳ thủ cờ vua tại Đại hội thể thao toàn quốc - Ảnh 4.

Vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) giành HCV thứ 3 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Bùi My

Sau 9 ngày thi đấu tập trung, đoàn cờ vua Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn với 5 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ. 

Đoàn cờ vua TP.Hồ Chí Minh giành vị trí Nhì toàn đoàn với 4 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ. Bên cạnh đó, với 3 HCV, đoàn cờ vua TP.Đoàn Cần Thơ xếp thứ ba toàn đoàn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có sự tham gia của 19 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Ngoài các nội dung thi đấu cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn, môn cờ vua tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay còn xuất hiện nội dung cờ ASEAN.

Đây là nội dung thi đấu lần đầu được đưa vào Đại hội Thể thao, nhằm tuyển chọn các kỳ thủ xuất sắc nhất chuẩn bị cho các kỳ SEA Games trong tương lai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem