Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều cổ vật quý trên 500 năm tuổi

Thứ tư, ngày 04/12/2013 10:23 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Trí Sơn-Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình sưu tầm các tài liệu hiện vật trên địa bàn huyện Nghi Xuân, cán bộ bảo tàng vừa phát hiện nhiều hiện vật, cổ vật là bát, đĩa, bình, chum cổ…
Bình luận 0
img

imgMột trong số hiện vật gốm sứ cổ vừa được phát hiện (Nguồn ảnh: Dân trí)

Các hiện vật vừa được phát hiện đều làm bằng chất liệu gốm, sứ thời Trần, Lê-Mạc, niên đại từ thế kỷ XIV-XVI ở địa bàn các xã Xuân Hoa, Xuân Mỹ và Xuân Viên thuộc huyện Nghi Xuân.

Đặc biệt, trong đó có chiếc đĩa cổ thời Lê phủ men rạn trắng ngà, trang trí các họa tiết hoa văn màu xanh lam, có kích thước lớn, với đường kính miệng 25cm, đường kính đế 15cm. 2 chiếc hũ gốm thời Trần thân bình phủ men màu nâu sẫm. Ngoài ra còn có 1 chiếc chân đèn cổ thời Mạc (thế kỷ XVI), được chế tác bằng chất liệu gốm sứ màu trắng đục, men rạn...
Lam Khê (Lam Khê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem